Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Trên địa bàn cả nước gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng với tính chất phức tạp, đối tượng manh động, có vũ khí. Trước thực trạng này, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp (DN), chủ cửa hàng để phòng ngừa.

Địa điểm giao dịch, trưng bày của Công ty TNHH vàng bạc Phú Quang nằm ở trung tâm thị trấn Vôi (Lạng Giang) có khá đông khách hàng đến mua bán. Việc bảo đảm an toàn được DN đặt lên hàng đầu.

Công an huyện Lạng Giang và thị trấn Vôi trao đổi với chủ cơ sở, bảo vệ Công ty TNHH vàng bạc Phú Quang về các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Ông Phạm Quang Phú, Giám đốc Công ty cho biết: “Có hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc nên tôi biết tài sản bị chiếm đoạt có nhiều vụ rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của nhân viên, chủ cửa hàng, bảo vệ… Do đó, nhiều năm nay, Công ty hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp để bảo đảm an toàn. Hiện chúng tôi thuê 3 nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản. Ngoài ra, DN còn lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông báo động, kết nối thông tin với cơ quan công an để sẵn sàng xử lý các tình huống mất an ninh trật tự”.

Mới đây, Công ty phối hợp với Công an huyện Lạng Giang làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng trộm một dây chuyền vàng mang đến bán cho cửa hàng. Khi lực lượng công an yêu cầu, DN đã cung cấp đầy đủ thông tin, trích xuất hình ảnh để phục vụ việc điều tra, phá án.

Trao đổi với Thiếu tá Phan Văn Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện được biết, đơn vị thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, các quỹ tín dụng, cửa hàng vàng bạc về phòng ngừa. Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế kích hoạt báo động khẩn cấp, tiếp nhận thông tin và phương án xử lý khi xảy ra cướp tài sản. Trang bị kỹ năng ứng phó, cách xử lý tình huống cho các cán bộ, nhân viên của các cơ sở.

Theo Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 149 cơ sở là chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng và quỹ tín dụng; 119 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý. Qua một số vụ việc xảy ra ở các địa phương trong cả nước cho thấy, các đối tượng gây án thường nợ nần, làm ăn thua lỗ, vướng vào tệ nạn xã hội, quẫn bách về tài chính... nên nảy sinh ý định phạm tội.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 149 chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng và quỹ tín dụng; 119 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý. Các điểm này cần lắp đặt hệ thống báo động và phát tín hiệu khẩn cấp được kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất, bố trí tại những nơi nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận, bí mật, nhanh chóng kích hoạt.

Trước khi gây án, đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu, nghiên cứu thông tin, quy luật hoạt động của mục tiêu, địa điểm. Thời điểm gây án thường là lúc chuẩn bị nghỉ giao dịch vào cuối giờ trưa, chiều tại các ngân hàng, tiệm vàng hoặc vào ban đêm tại các cửa hàng vàng bạc. Các đối tượng thường che giấu đặc điểm nhận dạng và phương tiện gây án, tránh sự ghi nhận của camera an ninh và quần chúng nhân dân nhằm gây khó khăn cho điều tra, truy bắt. Vì thế, lực lượng tại chỗ có phản ứng nhanh nhạy, đúng hướng dẫn sẽ góp phần ngăn chặn các vụ việc.

Theo ông Trịnh Văn Đoàn, nhân viên bảo vệ có 3 năm làm việc tại Công ty TNHH vàng bạc Phú Quang, ông được lực lượng công an đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ và thường xuyên luyện tập các phương án xử trí nếu có tình huống cướp, trộm cắp, cháy nổ… xảy ra. Bộ phận bảo vệ phân công, bố trí nhân viên tại các vị trí quan sát tốt nhất; khi khách hàng đến đều chú ý từ việc đỗ ô tô, xe máy, mặc quần áo ra sao, có dấu hiệu bất thường liền thông báo cho các nhân viên bảo vệ khác để đề phòng, nêu cao cảnh giác.

Thời gian qua, Công an tỉnh và công an các huyện, TP đẩy mạnh tuyên truyền đến các ngân hàng, phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, cửa hàng tiện ích về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật tài sản nhằm nâng cao ý thức cảnh giác.

Tổ chức thực hành các phương án, tập huấn xử lý tình huống, sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng phát hiện đối tượng nghi vấn cho các cán bộ ngân hàng, bảo vệ. Lực lượng công an cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp ngân hàng, cửa hàng vàng bạc.

Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, qua các vụ việc xảy ra cho thấy ngoài sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng gây án, một phần còn do xuất phát từ sự chủ quan của các chủ cơ sở trong việc bảo vệ tài sản.

Công an tỉnh khuyến cáo các ngân hàng, tiệm vàng bạc tiếp tục nâng cao cảnh giác, lắp đặt hệ thống khóa cửa, camera giám sát an ninh chất lượng cao, có vách kính chịu lực, bảo đảm an toàn giữa nhân viên với khách giao dịch. Bố trí nhân viên bảo vệ đủ số lượng, sức khỏe tốt, trang bị công cụ hỗ trợ, được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ.

Có hệ thống báo động và phát tín hiệu khẩn cấp kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất, bố trí tại những nơi nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận, bí mật, nhanh chóng kích hoạt. Khi khách đến giao dịch, yêu cầu bỏ mũ, kính tối màu, khẩu trang, bịt mặt, để xe đúng nơi quy định.

Các cửa hàng, điểm giao dịch gần đường giao thông, khu vực vắng người không mở cửa quá muộn vào ban đêm; tiền mặt, vàng bạc, đá quý, đồ có giá trị phải cất giữ ở nơi an toàn, kiểm tra cẩn thận toàn bộ khu vực trước khi đóng cửa.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/416219/canh-giac-voi-toi-pham-cuop-ngan-hang-tiem-vang.html