Cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng phạm tội chủ yếu lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản để hoạt động.

Cụ thể, nhiều người chủ quan để xe máy ven đường, trước cửa nhà, không người trông giữ, không khóa cổ xe, thậm chí chìa khóa còn trên xe. Điều này đã tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đơn cử như trường hợp mất xe mô tô của anh Võ Minh Tâm (cư trú xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè). Ngày 30-4, anh Tâm để xe mô tô, trị giá hơn 10 triệu đồng trên phần đất trống cạnh tiệm tạp hóa của gia đình tại ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp thì bị mất.

Đối tượng Lê Văn Nhỏ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Ngay sau khi phát hiện mất tài sản, anh Tâm đi tìm và phát hiện đối tượng trộm xe nên tri hô, cùng người dân bắt giữ đối tượng Lê Văn Nhỏ (sinh năm 1984, cư trú xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) giao cho Công an.

Nhỏ khai: Chiều ngày 30-4, khi đến tiệm tạp hóa mua đồ, Nhỏ phát hiện chiếc xe mô tô trên nền đất trống, chìa khóa cắm sẵn trên xe nên đã trộm xe, rồi điều khiển đến xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè cất giấu và bị chủ xe phát hiện, bắt giữ.

Trên địa bàn huyện Gò Công Đông, Công an huyện đã điều tra, bắt giữ đối tượng gây nhiều vụ trộm xe mô tô trên địa bàn. Trước đó, ngày 8-4, bà Lưu Thị Chỉ (cư trú xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) cùng chồng điều khiển xe máy đến chùa Hưng Phước tại ấp Giồng Tân, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.

Vợ chồng bà Chỉ để xe trong khuôn viên chùa, chìa khóa cắm trên xe, rồi vào trong khám bệnh, bốc thuốc. Khi trở ra, bà Chỉ phát hiện mất xe và trình báo Công an.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Gò Công Đông phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Của (cư trú xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông). Tại cơ quan điều tra, Của khai nhận: Bản thân không nghề nghiệp và nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Của đến chùa Hưng Phước tìm tài sản sơ hở để trộm.

Thấy xe mô tô của bà Chỉ còn chìa khóa trên xe nên lẻn vào trộm, đem bán, lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Của còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Mới đây, qua điều tra truy xét, ngày 31-5, Công an TX. Gò Công đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Dũng (cư trú phường 5, TX. Gò Công) đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Dũng khai: Với thủ đoạn đi bộ lòng vòng trên các tuyến đường, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc để xe nơi không người trông giữ, chìa khóa còn cắm trên xe, trong tháng 5-2023, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn TX. Gò Công, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An. Tài sản trộm được, Dũng đem bán, lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Hiện trường trộm xe ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông. Ảnh: Thanh Việt

Không chỉ trộm xe mô tô, thời gian qua, còn xảy ra nhiều vụ trộm mô tơ điện tại các nhà vườn. Các đối tượng chủ yếu đột nhập vào các chòi giữ vườn và vườn cây ăn trái xa nhà dân để trộm tài sản.

Tại xã Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè có 5 hộ dân bị trộm mô tơ điện. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Cái Bè đã xác lập chuyên án, lần lượt bắt giữ, khởi tố 11 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các đối tượng cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường điều khiển xe chạy lòng vòng trên các tuyến đường, phát hiện nhà dân, chòi giữ vườn không người trông giữ thì lẻn vào trộm mô tơ điện, đem bán, lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện 16 vụ trộm mô tơ điện trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Công an huyện Cái Bè thu giữ 40 mô tơ điện, tiến hành xác minh, trao trả bị hại.

Trước hoạt động của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng phạm tội. Để đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này, mọi người cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản của mình.

HỒ SƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202306/canh-giac-voi-thu-doan-trom-cap-tai-san-982843/