Cảnh giác với chiêu lừa mới

Thời gian gần đây, trên địa bàn TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước xuất hiện nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh với chiêu thức mới thông qua dịch vụ Internet Banking trên điện thoại thông minh. Với tinh thần, trách nhiệm cao, qua công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Công an TX. Phước Long đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng để điều tra, xử lý.

Bị bắt vì liều lĩnh

Ba đối tượng bị tạm giữ là Lê Thế Hiệp (27 tuổi), Hà Văn Sơn (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Phước (23 tuổi), cùng thường trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (tạm trú khu phố Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long) để xác minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong thời gian vừa qua trên địa bàn TX. Phước Long.

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 12-3, chủ cây xăng Tín Nghĩa thuộc khu phố 4, phường Long Phước, TX. Phước Long báo cơ quan chức năng về việc có nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của cây xăng. Công an phường Long Phước lập tức cử lực lượng đến xác minh, bắt quả tang 2 đối tượng Sơn và Phước đang lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu đồng cùng số xăng trị giá 200 ngàn đồng. Tại trụ sở Công an phường, các đối tượng khai nhận đã bàn với nhau dàn cảnh đổ xăng vào xe ôtô tại các cây xăng rồi thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trên điện thoại thông minh.

Từ trái qua: Các đối tượng Hà Văn Sơn, Nguyễn Hữu Phước và Lê Thế Hiệp tại cơ quan công an

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng thuê xe ôtô biển số 63A-221.10 của một người quê ở tỉnh Tiền Giang, rồi dán biển số giả 68A-221.18 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Khi điều khiển ôtô vào cây xăng, Phước yêu cầu nhân viên đổ 200 ngàn đồng tiền xăng, còn Sơn giả vờ đi vệ sinh. Sau đó, Phước xin số tài khoản của chủ cây xăng để thanh toán qua chuyển tiền trên điện thoại, rồi nhắn số tài khoản này cho Sơn đang chờ trong nhà vệ sinh để làm giả tin nhắn “chuyển tiền thành công” từ 1-2 triệu đồng. Cùng lúc này, Phước nói với nhân viên cây xăng là không chuyển tiền được do tài khoản của Phước bị lỗi và nói Sơn chuyển tiền cho chủ cây xăng. Sau đó, Sơn giả vờ thao tác chuyển tiền trên điện thoại rồi đưa tin nhắn giả lệnh “chuyển tiền thành công” cho nhân viên cây xăng kiểm tra. Với tin nhắn chuyển thành công từ 1-2 triệu đồng, Sơn thuyết phục nhân viên cây xăng thối lại tiền mặt (do các đối tượng không có tiền mặt tiêu vặt) sau khi trừ 200 ngàn đồng đã mua xăng và cho tiền bồi dưỡng.

Hung khí và công cụ do cơ quan công an thu giữ của các đối tượng

Để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng nêu trên, Công an phường Long Phước đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng 2 đối tượng và tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phước Long. Qua đấu tranh, Sơn và Phước khai nhận: Do không có việc làm và nghiện ma túy nên từ ngày 9 đến 12-3-2023, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo. Vụ thứ nhất, Sơn cùng Lê Thế Hiệp đến cây xăng (chưa rõ tên) cạnh ĐT759, thuộc xã Phước Tân, huyện Phú Riềng đổ 200 ngàn đồng tiền xăng. Sau đó, Sơn đưa tin nhắn giả “đã chuyển thành công” 1 triệu đồng cho nhân viên cây xăng kiểm tra và đề nghị thối lại 800 ngàn đồng tiền mặt, nhưng nhân viên này nói phải chờ tin nhắn báo nhận được tiền bên máy điện thoại của mình thì mới thối lại tiền cho Sơn. Thấy không lừa được nhân viên cây xăng nên Sơn nói Hiệp đưa 200 ngàn đồng để trả tiền xăng rồi lên xe ôtô rời đi. Vụ thứ hai, Sơn điều khiển xe ôtô chở Phước và Hiệp đến cây xăng Tín Nghĩa (khu phố 4, phường Long Phước) “diễn màn kịch” như cũ và thực hiện hành vi lừa đảo thành công, chiếm đoạt 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng số xăng trị giá 200 ngàn đồng (Sơn đưa tiền phí bồi dưỡng cho nhân viên cây xăng 100 ngàn đồng). Vụ thứ ba, Sơn thực hiện một mình và chiếm đoạt 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng số xăng trị giá 300 ngàn đồng (Sơn cũng đưa tiền phí bồi dưỡng cho nhân viên cây xăng 100 ngàn đồng). Vụ thứ tư, khi Sơn cùng Phước quay lại cây xăng Tín Nghĩa để “diễn màn kịch” lừa đảo lần thứ 2 thì bị chủ cây xăng phát hiện và báo công an bắt giữ. Sau đó, Hiệp cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cẩn trọng với các thủ đoạn

Theo một người dân tại TP. Đồng Xoài cho biết, hiện trên địa bàn thành phố đã xuất hiện một số đối tượng sử dụng chiêu thức nêu trên để lừa đảo. Có trường hợp kẻ xấu giả làm khách đến chăm sóc tóc, đối tượng đề nghị trả tiền cho chủ tiệm tóc qua tài khoản ngân hàng, đồng thời nhờ chủ tiệm đổi thêm ít tiền mặt để tiêu vặt và có trích phí hoa hồng cho chủ tiệm. Khi chủ tài khoản chờ tin nhắn báo kết quả giao dịch từ ngân hàng thì đối tượng nêu lý do bị nghẽn mạng nên chậm báo kết quả. Đồng thời đưa tin nhắn giả “đã chuyển khoản thành công” trong điện thoại của đối tượng cho chủ tài khoản kiểm tra để làm tin. Tưởng là tin nhắn thật, chủ tài khoản đã thối lại tiền mặt hàng triệu đồng cho đối tượng sau khi trừ số tiền công làm tóc và tiền phí đổi tiền mặt. Đến khi kiểm tra tài khoản, biết mình bị lừa thì kẻ xấu đã “cao chạy, xa bay”.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet, đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số nhà, thông tin về tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân như: căn cước công dân, thẻ ngân hàng, không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản ngân hàng cho người không quen biết... Khi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi lừa đảo của kẻ xấu thì trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại trực ban Công an tỉnh Bình Phước 02713.879434 để phối hợp giải quyết.

Thượng tá NGUYỄN VĂN ĐỢI, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Phước

Hiện nay, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao đang diễn ra rất phức tạp và tinh vi. Ngoài những phương thức cũ của kẻ xấu đưa ra để dẫn dụ bị hại nộp tiền phí, thuế, dịch vụ, đầu tư… qua tài khoản ngân hàng như: giả mạo là người nước ngoài kết bạn với bị hại qua mạng xã hội, sau đó thông báo gửi quà tặng; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo bị hại có liên quan đến các vụ án, có hóa đơn phạt nguội vi phạm giao thông... để hù dọa, thì hiện nay đang rộ lên thủ đoạn lừa đảo mới. Đó là giả danh thầy, cô giáo gọi điện thông báo học sinh bị tai nạn đang cấp cứu và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền qua tài khoản gấp để nộp viện phí nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng con, em mình, sau đó chúng chiếm đoạt. Vì vậy, người dân cần thận trọng và nâng cao cảnh giác để không rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Văn Thủy

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/142477/canh-giac-voi-chieu-lua-moi