Cảnh cáo phó chủ tịch phường chứng hợp đồng đất của con trai

Phó chủ tịch phường ở Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo do không được phân công nhưng tự ý chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất cho con trai trái quy định.

Ngày 18-8, UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có văn bản gửi Sở TT&TT để trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, thông tin liên quan việc xử lý trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, sau khi có kết luận thanh tra các vi phạm đất đai tại phường Ninh Hải, chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND phường Ninh Hải.

Một số lãnh đạo UBND phường Ninh Hải bị kỷ luật do vi phạm đất đai. Ảnh: H.H

Theo kết luận thanh tra, ông Tùng không được phân công nhiệm vụ chứng thực nhưng vẫn tự ý ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho con trai và bà X. là có dấu hiệu của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Hải, Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Hải để xảy ra các vi phạm trong việc xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết các đơn phát sinh liên quan đến diện tích đất tại khu vực núi Bức Trong.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ninh Hòa cũng yêu cầu ông Trần Sâm, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hải, kiểm điểm rút kinh nghiệm; đề nghị Đảng ủy phường tổ chức kiểm điểm, xem xét đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2022.

Phó chủ tịch phường chứng thực hợp đồng của con

Kết luận thanh tra xác định: ông Trần Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND phường Ninh Hải, là cha ruột của ông T. Ông T thừa nhận giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là không đúng, giá trị thực tế chuyển nhượng thửa đất là 20 triệu đồng. Ông T. là người có trách nhiệm nộp thuế, lệ phí của hợp đồng chuyển nhượng.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, theo quyết định phân công công tác của lãnh đạo UBND phường Ninh Hải, ông Trần Thanh Tùng không được phân công nhiệm vụ chứng thực. Nhiệm vụ này được phân công cho một phó chủ tịch phường khác.

Công chức tư pháp phường Ninh Hải cũng khẳng định không tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của bà X. và ông T. Công chức này nói không tham mưu hợp đồng, hồ sơ chứng thực không được lưu giữ tại UBND phường Ninh Hải. Bên cạnh đó, số chứng thực, ngày chứng thực không có trong sổ chứng thực hợp đồng của phường.

Ngoài ra, đoàn thanh tra kết luận UBND phường Ninh Hải còn vi phạm trong việc xét đề nghị cấp GCN đối tại khu vực núi Bức Trong.

Đặc biệt, UBND phường đã không thực hiện kiểm tra hiện trạng thực tế đất mà chỉ xác nhận hiện trạng trên cơ sở đơn kê khai của người dân dẫn đến việc xác nhận của 19 hồ sơ là không đủ cơ sở.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-cao-pho-chu-tich-phuong-chung-hop-dong-dat-cua-con-trai-post747356.html