Cảnh báo tình trạng đuối nước gia tăng

Lực lượng cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh tiếp cận hiện trường vụ đuối nước xảy ra vào ngày 4/3 tại biển TP Tuy Hòa. Ảnh: CTV

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo nhưng tình trạng đuối nước khi tắm biển, sông suối, ao hồ vẫn còn xảy ra. Những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, để lại những hậu quả hết sức đau lòng, thương tâm.

Thống kê của các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ đuối nước (có 3 vụ khi đi tắm sông và 8 vụ do tắm biển), trong đó có vụ gây tử vong đến 2 người.

Do sơ suất, chủ quan

Ngày 14/1, một nhóm 4 học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) rủ nhau đi tắm tại biển phường 7. Trong lúc nô đùa, bất ngờ 2 em bị sóng cuốn trôi, mất tích, phải đến 3 ngày sau mới tìm được thi thể.

Hay như lúc 15 giờ 30 ngày 31/1, một du khách người Hà Nội trong lúc tắm biển cùng gia đình tại Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa) cũng đã bị sóng biển cuốn trôi mất tích; 3 ngày sau mới tìm thấy thi thể của nạn nhân. Ngày 7/2, một nhóm du khách từ Tây Nguyên đến Phú Yên du xuân rồi rủ nhau ra biển Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu tắm. 2 người trong nhóm là anh Nguyễn Văn H (SN 1996) và chị Lê Thị Hồng N (SN 2000) đã bị sóng lớn cuốn ra xa bờ và nhấn chìm xuống biển, dẫn đến ngạt nước, tử vong.

Và gần đây, khoảng 8 giờ ngày 4/3, trong lúc tắm biển tại khu vực gần Sands Bay Club (phường 9, TP Tuy Hòa), anh Trần Minh N (SN 1972, ở phường 9, TP Tuy Hòa) bị sóng lớn cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) Công an tỉnh đã điều động phương tiện và 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Dù đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp CHCN nhưng phải đến hơn 1 giờ sau, lực lượng CHCN mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách bờ biển khoảng 100m.

Tất cả các vụ tai nạn đuối nước trên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương đến hiện trường. Có trường hợp lực lượng CHCN phải băng xuyên rừng, bám người trên các bãi đá để nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng không phải trường hợp nào cũng có kết quả thành công như mong muốn.

Theo thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh, nguyên nhân xảy ra các vụ đuối nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn là do sự sơ suất, chủ quan. Nhiều trường hợp người đi tắm biển không mặc áo phao, dụng cụ bảo hộ khi bơi. Trẻ con khi lội qua sông không có người giám sát, trông coi. Người già có nhiều bệnh nền đi tắm biển sớm, khi gặp trời lạnh dẫn đến đột quỵ…

Cần chấp hành nghiêm các quy định

Cũng theo thượng tá Đào Thế Hải, bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, một trong những nguyên nhân khách quan là do thời quan qua, thời tiết diễn biến bất thường tại các khu vực bờ biển của tỉnh. Trong đó, nhiều khu vực biển có gió lớn, sóng to dữ dội… khiến luồng nước dịch chuyển.

Tại một số khu vực bãi tắm và những nơi có các đường dân sinh đi đến bờ biển, vẫn còn thiếu các biển báo hướng dẫn, cảnh báo, cấm tắm biển. Bên cạnh đó, một số người dân và du khách, do chưa nắm vững những thay đổi của thời tiết, địa hình và đặc thù vùng biển cộng với tâm lý chủ quan trong việc chuẩn bị các dụng cụ bơi, các kỹ năng xử lý dưới nước khi gặp sự cố… nên dẫn đến xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

“Để phòng tránh, ngăn ngừa các vụ đuối nước thương tâm tiếp tục xảy ra, người dân và du khách cần hết sức thận trọng lựa chọn địa điểm khi tắm biển. Cùng với việc trang bị các thiết bị bảo hộ, khi xuống nước, cần cân nhắc khả năng bơi lội của bản thân vì tắm biển khác rất nhiều so với tắm ở sông, suối, ao, hồ. Tốt nhất, bà con nên chọn tắm ở những bãi biển có nhân viên cứu hộ và tuân thủ các quy định khi xuống nước.

Tuyệt đối không tắm biển sau khi đã uống rượu bia. Biển thường xuyên biến động, vì vậy mọi người hết sức đề cao tinh thần cảnh giác và lắng nghe lời khuyên của người có chuyên môn. Bơi đúng khu vực quy định và không nên bơi khi đang một mình… Ngoài việc tuân thủ, chấp hành các quy định về an toàn khi tắm biển, sông suối, ao hồ, người dân và du khách cần hết sức cẩn thận ngay cả khi đi dạo dọc bờ biển”, thượng tá Đào Thế Hải khuyến cáo.

Tốt nhất, người dân nên chọn tắm ở những bãi biển có nhân viên cứu hộ và tuân thủ các quy định khi xuống nước. Khi gặp phải sự cố xảy ra, cần hết sức tỉnh táo, giữ bình tĩnh cho chính mình và người thân, tìm mọi cách thông báo ngay cho nhân viên cứu hộ và những người chung quanh để được giúp đỡ kịp thời…

Thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng Phòng

Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh

NGUYÊN KHANG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/271773/canh-bao-tinh-trang-duoi-nuoc-gia-tang.html