Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Nước lớn gây ngập úng tuyến ĐH35 đoạn qua thôn Tân Long, xã An Cư. Ảnh: KHẮC NHO

* Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực vùng trũng thấp ở Tuy An

Ngày 15/11, ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, dự báo từ 15-18/11, khu vực Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trong đó, các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hòa, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt; các huyện Đồng Xuân, Tây Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, có nơi cao hơn 250mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ở huyện Tây Hòa, Phú Hòa, TX Đông Hòa, TP Tuy Hòa.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, từ ngày 15-18/11, trên các lưu vực sông trong tỉnh xuất hiện đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-2, có sông trên mức báo động 2.

* Mưa lớn mấy ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về khá mạnh, nên đến sáng 15/11, nhiều vùng trũng thấp ở xã An Cư (huyện Tuy An) bị nước lớn cô lập và chia cắt giao thông. Cụ thể, hơn 520 hộ dân tại các thôn Tân Long và Phú Tân 1 bị nước lớn gây chia cắt, khiến việc đi lại tại các khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, gần 230 hộ dân tại khu vực Đồng Cháy cũng bị nước lớn cô lập trong 2 ngày qua, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân nơi đây.

Theo báo cáo của UBND xã An Cư, trong đợt mưa lớn đã và đang xảy ra, tại xã vùng ven này đã có một trường hợp điều khiển mô tô qua bờ tràn tại đập Bà Câu bị nước lớn cuốn trôi gây tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Sa, sinh năm 1959, thường trú xã An Thạch (huyện Tuy An).

VIỆT AN - KHẮC NHO

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/267499/canh-bao-nguy-co-sat-lo-dat-va-ngap-ung-cuc-bo.html