Cảnh báo mưa rất lớn ở miền Trung, hồ chứa thủy lợi lớn nhất Huế và hồ thủy điện khẩn trương xả nước

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, từ ngày 12-17/11, tại TT-Huế tiếp tục xảy ra đợt mưa rất lớn, có nơi lên đến trên 800mm. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, hồ chứa thủy lợi lớn nhất tỉnh là Tả Trạch và hồ thủy điện Bình Điền nhận lệnh xả nước.

Sáng 11/11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, vừa gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển và mưa rất lớn.

Hồ thủy lợi Tả Trạch nhận lệnh tăng cường điều tiết nước qua tràn nhằm tạo dung tích phòng lũ.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, hiện nay ở phía Bắc có không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Khoảng gần sáng 13/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến TT-Huế, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi huyện A Lưới từ 17-19 độ C, các nơi khác 19-21 độ C.

Từ đêm 12-17/11, trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. Vùng biển ngoài khơi tỉnh TT-Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 - 4 mét.

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đề nghị các huyện, thị xã và TP Huế kiểm tra, rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa lũ đã được phê duyệt. Chỉ đạo cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt cục bộ, hướng dẫn tại các ngầm, tràn khi xảy ra mưa lũ.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, thông báo cho các chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh.

Các chủ phương tiện tàu, thuyền nhận cảnh báo đề phòng thời tiết xấu trên biển.

Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đã ký lệnh duy trì lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin 250-700m3/s tiếp tục hạ dần mực nước hồ. Điều chỉnh và vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền, mực nước hồ Bình Điền ngay từ chiều tối ngày 10/11 ở mức +81,20m, lưu lượng đến hồ 54m3/s, lưu lượng về hạ du 95m3/s. Mực nước trên sông Hương tại Trạm Thủy văn Kim Long ở mức +0,35m.

Để hạ mực nước hồ tạo dung tích sẵn sàng đón các trận lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s.

Điều chỉnh vận hành tủy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 7h sáng 11/11.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-bao-mua-rat-lon-o-mien-trung-ho-chua-thuy-loi-lon-nhat-hue-va-ho-thuy-dien-khan-truong-xa-nuoc-post1586061.tpo