Cảnh báo khói mù trên cao tốc Hà Nội – Ninh Bình

Mới đây, nhiều km đường cao Hà Nội – Ninh Bình mù mịt khói do nông dân hai bên đường đốt rơm rạ, cỏ rác… khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Tình trạng này kéo dài gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực

Theo những hình ảnh từ khán giả cung cấp, khói dày đặc do nông dân hai bên đường đốt rơm cỏ, và những luồng khói khổng lồ bao trùm toàn khu vực, thực sự gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Anh Trần Đức Thịnh (một lái xe xe cấp cứu ở Hà Nội thường xuyên qua cung đường này) cho biết: "Khói dày đặc đến mức chỉ mới 13 giờ chiều và trời không mưa, nhưng hai xe chạy gần nhau với khoảng cách chừng 15 mét vẫn không nhìn thấy nhau, dù tài xế đã bật cả đèn pha".

Tình trạng này kéo dài sẽ là mối nguy hiểm lớn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này. Được biết, tốc độ tối đa của các phương tiện trên cao tốc này có thể lên tới 120km/h. Chính vì vậy, khói mù cản trở tầm nhìn sẽ rất nguy hiểm cho các lái xe, dù chỉ vài giây… Đã có không ít những vụ tai nạn xảy ra, gây hậu quả đáng tiếc…

Việc đốt rơm rạ đã trở thành thói quen của người nông dân những năm gần đây. Ở khu vực ngoại thành Hà Nội, nơi tập trung các huyện còn trồng lúa, tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch cũng tác động trực tiếp tới chất lượng không khí của Thủ đô. Mức phạt cho hành vi này với cá nhân có thể lên tới 3 triệu đồng. Ngoài ra, việc đốt rơm rạ gần đường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn cho người điều khiển phương tận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là trên những cao tốc.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-bao-khoi-mu-tren-cao-toc-ha-noi-ninh-binh-201798.htm