Cảnh báo, cảnh báo: Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội (MXH) nên việc tiếp cận với thông tin ngày càng trở nên thuận lợi, hữu ích.

Tuy nhiên, không ít người đã sử dụng MXH để đăng tải những hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Khi bị cơ quan chức năng xử lý, họ mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật…

Ảnh minh họa

Giữa tháng 9/2017, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) đã triệu tập Đào Ngọc K. (SN 1997, trú tại tỉnh Lào Cai, sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Hà Nội) để điều tra về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook. Trước đó, tại trang Facebook cá nhân, K. đã chia sẻ thông tin với nội dung có án mạng chặt đầu người tại khu vực Royal City (quận Thanh Xuân), kèm theo đó là hình ảnh có nhiều nhân viên bảo vệ của Vingroup đang tập trung. Sau khi bài viết được đăng tải đã có rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Vào cuộc xác minh, PC50 xác định không có vụ án mạng nào xảy ra tại Royal City như vậy. Hình ảnh mà K. đăng minh họa thực tế là hình ảnh một nhóm nhân viên bảo vệ Vingroup đang thay ca. Tại cơ quan công an, K. khai nhận đã đăng tải giả mạo thông tin nhằm "câu like". Đáng chú ý, khi được cán bộ công an giải thích thì K. mới biết mình đã vi phạm pháp luật.

Tương tự, cuối tháng 7/2017, Phạm Thị M. (SN 1990, trú tại quận Thanh Xuân) đã đăng tải thông tin, hình ảnh với nội dung sai sự thật về việc rơi máy bay tại sân bay Nội Bài. Khi PC50 điều tra, làm rõ, M. khai nhận đã sử dụng thông tin giả mạo trên nhằm mục đích cho nhiều người biết đến trang Facebook của mình để… bán hàng online.

Trung úy Nguyễn Xuân Cương, Đội 5, PC50 cho biết, 2 trường hợp nêu trên đều được cơ quan công an xác định đã vi phạm điều 66 Nghị định 174 với lỗi "cung cấp, trao đổi, truyền hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, uy tín của người khác". Theo quy định pháp luật, mức xử phạt với hành vi này từ 10 - 20 triệu đồng.

Trung úy Nguyễn Xuân Cương khuyến cáo: Thông tin khi người sử dụng MXH đăng tải không chính xác về một cá nhân, đặc biệt về một tổ chức, DN có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự, doanh thu… của họ. Vì vậy, người dân khi sử dụng MXH cần nhận thức rõ việc phải chịu trách nhiệm cũng như tác hại, hậu quả nếu thông tin đó sai lệch. Trong trường hợp thông tin đăng tải hoàn toàn sai sự thật thì hành vi này đã vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đề nghị người dân sử dụng MXH cần tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật. Ngoài ra, cơ quan công an cảnh báo người dùng MXH, nếu chưa kiểm chứng thông tin không nên like (thích) hoặc chia sẻ đường link thông tin. Khi vào cuộc điều tra những thông tin này là giả mạo thì hành vi trên của người dân cũng có thể bị cơ quan chức năng xử lý tùy vào mức độ.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-bao-canh-bao-can-trong-khi-chia-se-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-298914.html