Căng thẳng trước giờ G

(ANTĐ) - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chuẩn bị bước vào cuộc thử nghiệm ở Eximbank Cup (khai mạc ngày mai, 28-9). Trước những đối thủ mạnh trong châu lục, không khí khẩn trương hiện lên rất rõ trong những buổi tập cuối của U23 Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đối thủ của U23 Việt Nam đều thuộc diện khó chơi. Với thực lực cũng như phong độ nhỉnh hơn, U23 Iran được đánh giá cao nhất. Mặt khác, không thể xem thường các đối thủ còn lại bởi U23 Malaysia từng vượt qua chúng ta để giành HCV tại SEA Games 25. Còn U23 Singapore luôn là đối thủ kỵ giơ với U23 Việt Nam trong nhiều giải đấu lớn gần đây. Ai cũng hiểu HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đều không muốn những kết quả quá tệ trong tư cách chủ nhà. Đành rằng U23 Việt Nam chưa thực sự “nóng máy” sau gần 3 tuần ngắn ngủi tập luyện cùng nhau. Nhất là việc duy trì một phong độ cao trong 3 trận liên tiếp/1 tuần là không đơn giản khi toàn đội chưa ở điểm rơi phong độ tốt nhất. Hiện tại BHL đã khá an tâm ở hàng thủ khi các cầu thủ trụ cột như Tấn Trường, Minh Đức, Quốc Long... đều có phong độ tốt. Sự góp mặt của Thanh Hưng, Nguyên Sa trong những buổi tập cuối trước khi Eximbank Cup diễn ra thực sự giúp BHL tìm được những lời giải cho thủ lĩnh ở khu trung tuyến. Dưới vai trò tiền vệ kiến thiết, Thanh Hưng là sự lựa chọn số 1 sau những màn trình diễn trên đất Lào vào năm trước cũng như tại V-League vừa qua. Tuy nhiên, việc bố trí 4 tiền vệ còn lại khiến HLV Thanh Hùng khá đau đầu khi Thái Dương, Anh Tuấn, Danh Ngọc... đều chơi rất khá mỗi khi ra sân. Với tư cách chủ nhà, toàn đội đang chịu áp lực lớn trong mục tiêu giữ chiếc cúp vô địch ở lại sân Thống Nhất. Chính sự căng thẳng về bài toán thành tích, cộng với việc tiếp tục duy trì quá trình thử nghiệm đội hình đặt cả đội và BHL vào tình thế khá khó khăn. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định các học trò sẽ dốc sức thi đấu trước 3 đối thủ sắp tới. Thành công hay thất bại cũng giúp toàn đội có cái nhìn đúng đắn hơn nhằm có sự điều chỉnh thích hợp về lối chơi và con người sau giải đấu.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83098&channelid=9