Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 20-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo, Trung Quốc sẽ đình chỉ một thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) và Mỹ, nhằm đáp trả việc Oa-sinh-tơn chấm dứt một số thỏa thuận song phương với đặc khu này. Trong khi đó, một người phát ngôn của chính quyền Hồng Công cho rằng, quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 20-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo, Trung Quốc sẽ đình chỉ một thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) và Mỹ, nhằm đáp trả việc Oa-sinh-tơn chấm dứt một số thỏa thuận song phương với đặc khu này. Trong khi đó, một người phát ngôn của chính quyền Hồng Công cho rằng, quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 19-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong khuôn khổ các biện pháp đang được thực thi, phía Mỹ đã thông báo cho chính quyền Hồng Công (Trung Quốc) về việc đình chỉ hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương với đặc khu này. Các thỏa thuận bao trùm các vấn đề dẫn độ tội phạm trốn chạy, bàn giao đối tượng bị kết án, cũng như miễn thuế qua lại đối với lợi nhuận thu được từ hoạt động vận chuyển quốc tế của các tàu.

* Ngày 20-8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, đàm phán thương mại giữa nước này và Mỹ sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tổ chức đàm phán nhằm đánh giá những tiến triển sau sáu tháng thực hiện thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1.

* Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp Cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới (WMCC), trong khuôn khổ đối thoại giữa hai nước về việc rút quân khỏi đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông La-đác và giảm leo thang quân sự. Trong cuộc họp của WMCC trước đó, hai bên đã đồng ý rút quân sớm và hoàn toàn dọc theo LAC, cũng như giảm leo thang căng thẳng phù hợp các thỏa thuận song phương, đồng thời nhất trí khôi phục hoàn toàn nền hòa bình được xác định là cần thiết cho phát triển quan hệ hai nước.

* Bộ Nội vụ Ấn Độ rà soát việc triển khai các lực lượng bán quân sự ở khu vực Ca-sơ-mia thuộc kiểm soát của nước này. Theo đó, Ấn Độ đã quyết định rút khoảng 10 nghìn binh sĩ khỏi vùng lãnh thổ nêu trên. Trước đó, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã rút 82 đại đội khỏi Gia-mu và Ca-sơ-mia.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cang-thang-my-trung-quoc-leo-thang-613719/