Căng thẳng leo thang, Đức ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

(DNVN)-Đức đã ngừng tất cả các đơn hàng xuất khẩu vũ khí lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh NATO về vấn đề nhân quyền.

Hôm 11/9, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, Berlin đã ngừng tất cả các đơn hàng xuất khẩu vũ khí lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh NATO về vấn đề nhân quyền.

"Chúng tôi đã chấm dứt tất cả các đơn hàng lớn (đối với xuất khẩu vũ khí) mà Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cho chúng tôi, và những đơn hàng này thực sự không ít", Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tiết lộ hôm 11/9 sau khi Bộ Ngoại giao Đức thông báo rằng hai người Đức khác đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel.

Ông Sigmar Gabriel lưu ý rằng, Berlin có nghĩa vụ gửi vũ khí cho đối tác NATO nhưng do tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, biện pháp chấm dứt là cần thiết.

Hôm 08/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ thúc đẩy các thành viên EU cân nhắc chấm dứt đàm phán về việc gia nhập EU của Thĩ Kỳ, khẳng định rằng Ankara đã và đang từ bỏ quy định của luật pháp.

Hồi đầu tháng 9, bà Merkel chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 2 công dân Đức sau khi Berlin thông báo rằng 2 công dân Đức đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ "vì lý do chính trị".

Quan hệ Đức - Thổ xấu đi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho phép các nhà lập pháp Đức tới thăm quân nhân tại căn cứ không quân Incirlik và 1 căn cứ khác ở Konya tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay.

Trước đó, Đức đã chặn các chuyến thăm và bài phát biểu bởi các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ trước cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin trước thềm một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Tư về cải cách hiến pháp.

Gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức không bỏ phiếu cho bà Merkel trong cuộc bầu cử ở Đức.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cang-thang-leo-thang-duc-ngung-ban-vu-khi-cho-tho-nhi-ky-d108415.html