'Càng cua thép' Wisent 1 MC nặng tới 3,5 tấn, phá nát mọi loại mìn bẫy

Đức phát triển thiết giáp Wisent 1 MC sử dụng lưỡi cày nặng tới 3,5 tấn để rà phá mọi loại mìn bẫy trên đường hành quân.

Tại triển lãm quốc phòng quốc tế DSEI tổ chức ở London, Anh hồi đầu tháng 9/2023, công ty quốc phòng FFG của Đức đã trưng bày thiết giáp Wisent 1 MC.

Thiết giáp này được lắp thêm các cấu kiện đặc biệt để chuyên rà phá các bãi mìn, bảo vệ binh lính.

Wisent 1 MC do công ty FFG của Đức phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1.

Wisent 1 có sẵn ba biến thể bao gồm ARV (Xe phục hồi bọc thép), AEG (Xe kỹ sư bọc thép) và xe MC (Rà phá bom mìn).

Wisent 1 MC là phiên bản sửa đổi của xe phục hồi thiết giáp Wisent 1 (ARV), được sử dụng để đoàn quân xung kích vượt qua bãi mìn dày đặc của đối phương.

Đơn vị này được trang bị vũ khí loại này đã chứng minh được giá trị ở các mặt trận khốc liệt trên thế giới.

Đáng chú ý, Wisent 1MC còn có hệ thống đánh dấu làn đường.

Đây là bổ sung quan trọng giảm đáng kể rủi ro, giúp các đội quân đi theo sau an toàn kể cả ở những khu vực đang diễn ra chiến sự khốc liệt.

Wisent 1MC nặng 44,5 tấn do được trang bị lớp giáp nặng, chắc chắn, giúp bảo vệ xe cũng như thành viên kíp điều khiển bên trong.

Riêng lưỡi cày trang bị trước đầu xe nặng tới 3,5 tấn để cày xới và rà phá bom mìn.

Không những thế, thiết giáp Wisent 1MC còn có một tời phụ giúp có thể cứu kéo phương tiện bị sa lầy.

Cần trục của Wisent 1MC có sức nâng 30 tấn đủ cứu các phương tiện bị sa lầy, bị bắn hỏng, hoặc dọn các vật cản trên đường di chuyển.

Wisent 1MC được coi là một trong những thiết giáp rà phá bom mìn mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất hiện nay.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cang-cua-thep-wisent-1-mc-nang-toi-35-tan-pha-nat-moi-loai-min-bay-post553117.antd