Cảng Cam Ranh: Kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 01/11, tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh kỷ niệm 20 năm thành lập (01/11/1991-01/11/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

(ĐCSVN)- Sáng 01/11, tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh kỷ niệm 20 năm thành lập (01/11/1991-01/11/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Lê Đức Vinh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Dương Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương đã đến dự.

Đồng chí Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, thừa ủy quyền Chủ tịch nước
trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo Cảng Cam Ranh

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cảng Cam Ranh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối giao thông đường biển quan trọng của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ngày mới thành lập, Cảng có 120 lao động, với 01 cầu tàu dài 81m đã xuống cấp; phương tiện, thiết bị sản xuất, sản lượng hàng hóa thông qua cảng chưa đến 100.000 tấn/năm. Việc làm và đời sống của người lao động hết sức khó khăn.

Đến nay, tổng chiều dài khai thác cầu cảng đã lên đến 308m, độ sâu trước bến -11,6m. Cảng đã tiếp nhận được các loại tàu có trọng tải 30.000DWT. Hệ thống cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị tại cảng được đầu tư khá hoàn chỉnh với 18.000m 2 nhà kho, 30.000m 2 bãi chứa, đảm bảo nhu cầu lưu giữ hàng hóa của khách hàng. Sản lượng hàng thông qua cảng luôn đạt trên 1,2 triệu tấn/năm; đặc biệt năm 2010, đạt 1.486.639 tấn, vượt xa so với năng lực xếp dỡ thiết kế của cầu cảng là 700.000 tấn/năm; doanh thu hàng năm tăng trưởng bình quân 27%, năm 2010 đạt 58,91 tỷ đồng, gấp 50 lần so với năm 1992; lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 25%, năm 2010 đạt 3,4 tỷ đồng, gấp 27 lần so với năm 1992. Riêng 9 tháng năm 2011, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 1.220.531 tấn, bằng 78,7% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt hơn 3,5 tỷ đồng, bằng 88,4% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng, bằng 107,6% kế hoạch năm. Hàng hóa thông qua cảng ngày càng đa dạng và phong phú với nhiều mặt hàng như: Xi măng, than đá, phân bón, dăm gỗ, clinker, thép tấm…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cảng Cam Ranh là nơi hội tụ các điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển. Để trở thành 1 trong 17 cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I của cả nước, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về quy hoạch, chính sách đất đai, phát triển hạ tầng giao thông kết nối Cảng với các vùng, các tỉnh trong khu vực… để đơn vị sớm hoàn thành những dự án đầu tư, tạo nguồn lực mới và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Cảng Cam Ranh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Cảng Cam Ranh; một số cá nhân, tập thểđược Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=488102&co_id=30692