Canada quan ngại về quy định mới dán nhãn sản phẩm của Mỹ

Chính phủ Canada cùng đại diện các nhà sản xuất thịt bò cảnh báo tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng sau quyết định mới đây của Mỹ về việc dán nhãn sản phẩm đối với thịt, trứng và gia cầm.

Trứng được bày bán trong siêu thị. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 11/3, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố quy định cuối cùng về các điều kiện có thể sử dụng nhãn “Sản phẩm của Mỹ” hoặc “Sản xuất tại Mỹ”, trong đó nêu rõ nêu rõ chỉ áp dụng cho các sản phẩm thịt, gia cầm và trứng có nguồn gốc từ động vật được sinh ra, chăn nuôi, giết mổ và chế biến tại Mỹ. Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tom Vilsack cho biết quy định có hiệu lực từ năm 2026.

Quy tắc này là một sự thay đổi mạnh mẽ so với chính sách hiện tại, trong đó các nhãn trên có thể sử dụng trên các sản phẩm từ động vật được nhập khẩu từ nước ngoài và giết mổ ở Mỹ, cũng như trên thịt được nhập khẩu và đóng gói lại hoặc chế biến sau đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Bộ trưởng Nông nghiệp Canada, Lawrence MacAulay và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary Ng bày tỏ thất vọn với quyết định này. Theo các bộ trưởng, quy đình dường như không tính đến những lo ngại mà họ nêu ra liên quan đến “mối quan hệ thương mại quan trọng và đặc biệt” giữa hai nước.

Tuyên bố chung của hai bộ trưởng nêu rõ: “Ngành thịt và chăn nuôi ở Canada và Mỹ hợp tác chặt chẽ với nhau” và Canada dự định nêu vấn đề này trong cuộc họp 3 bên với các Bộ trưởng Nông nghiệp với Mỹ và Mexico dự kiến diễn ra ở Colorado (Mỹ) vào cuối tháng này.

Trong khi đó, Hiệp hội Gia súc Canada (CCA) gọi quy định này là “tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới”. Chủ tịch CCA Nathan Phinney nhấn mạnh điều quan trọng là phải giải quyết mọi vấn đề đe dọa hoặc làm giảm hoạt động buôn bán gia súc và thịt bò giữa Canada và Mỹ. CCA lo ngại rằng quy định này sẽ dẫn đến sự phân biệt đối xử trong nhập khẩu gia súc sống và làm suy yếu sự hội nhập có lợi của chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.

Viết Tuân (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/canada-quan-ngai-ve-quy-dinh-moi-dan-nhan-san-pham-cua-my/326711.html