Cần xử lý việc thả rông chó ra đường không rọ mõm

Những năm gần đây, nhiều chủ nuôi chó ở thành phố Bắc Kạn chưa chấp hành các quy định về nuôi động vật, không rọ mõm khi thả rông vật nuôi ra đường, gây nguy hiểm cho người dân...

Việc thả rông chó ra đường mà không rọ mõm đã gây ra những vụ tai nạn không đáng có. Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, ở nhiều khu đông dân cư, chó thả rông đã gây ra không ít vụ tai nạn khi bất ngờ chạy qua đường, hoặc đuổi cắn làm người tham gia giao thông mất bình tĩnh, không tránh kịp.

Chị Đinh Thị H, tổ 11b, phường Đức Xuân bị chó thả rông cắn. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Chị Đinh Thị H, tổ 11b, phường Đức Xuân bị chó thả rông cắn. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Chị Đinh Thị H, tổ 11b, phường Đức Xuân bức xúc: "Đoạn đường vào khu dân cư nơi tôi sinh sống có nhiều hộ nuôi chó, trong đó có một con thường xuyên đuổi theo người đi bộ hoặc đi xe máy trên đường. Trong tháng 12/2021, tôi đã bị chó cắn vào chân khi đang đưa con nhỏ đi học. Mặc dù lớp vải quần bò khá dày, nhưng vết cắn vẫn còn thâm tím tới bây giờ. Sau khi bị chó cắn tôi, đã phản ánh với chủ vật nuôi, nhưng thái độ của họ không mấy quan tâm. Hiện tôi đang theo dõi, nếu sau 15 ngày con chó bị ốm thì tôi sẽ phải đi tiêm phòng dại".

Nói về những vụ tai nạn giao thông không đáng có, chị Chu Thị Th, tổ 4, phường Đức Xuân cho biết: "Tôi cũng đã từng bị chó thả rông tại khu vực phường Nguyễn Thị Minh Khai tông trúng. Vụ ngã xe khiến tôi bị gãy xương quai xanh và gãy một chiếc răng. Người bị tai nạn không thể đi tìm chủ chó được, thành ra tiền mất, tật mang, phải tự chữa trị và mang tật cho đến tận cuối đời. Đến nay sức khỏe tôi vẫn bị ảnh hưởng, không thể mang vác vật nặng như trước".

Bà Nguyễn Lan A, phường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: "Buổi chiều mỗi ngày, tôi thường đi bộ thể dục quanh khu vực bờ đê đường Thanh niên, thấy nhiều chó thả rông không đeo rọ mõm, rất nguy hiểm. Ngoài ra, chó còn gây mất vệ sinh nơi công cộng. Có người đang đi xe máy qua, chó từ trong ngõ lao ra tông vào khiến cả người và xe đổ nhào. Tôi mong các cấp chính quyền có biện pháp quyết liệt để các hộ nuôi chó nâng cao ý thức, không gây ảnh hưởng đến người khác".

Theo Điểm đ khoản 1 Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. Với những trường hợp vật nuôi, súc vật thả rông gây tai nạn, chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, chủ gia súc thả gia súc hoặc dẫn dắt gia súc đi trên đường gây tai nạn giao thông chết người thì người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Trường hợp vô ý làm chết 02 người trở lên thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nông Viết Vỹ- Chủ tịch UBND phường Đức Xuân cho biết: "Để quản lý việc nuôi chó, đặc biệt là việc hạn chế chó thả rông, phường Đức Xuân đã xây dựng đề án riêng về việc này. Hằng năm phường thông báo cho các tổ dân phố rà soát số lượng hộ dân nuôi chó trên địa bàn để tuyên truyền, quản lý và vận động bà con hạn chế nuôi chó. Do đó, hiện số hộ nuôi chó trên địa bàn phường đã giảm rất nhiều, điển hình có tổ chỉ còn 01 hộ nuôi. Các tổ hiện đang tích cực tuyên truyền, vận động không nuôi hoặc nuôi phải thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại; yêu cầu cam kết thực hiện xích, nhốt chó trong nhà; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm và có người dắt… Thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền các hộ dân quản lý tốt việc nuôi chó, về lâu dài sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết để giữ an toàn cho người đi đường và giữ mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, để hiệu quả cần có sự thống nhất phối hợp của các phường lân cận".

Để hạn chế tình trạng thả rông chó gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và sức khỏe người dân, mỗi hộ cần có ý thức trong việc quản lý vật nuôi theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

T.V

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202112/can-xu-ly-viec-tha-rong-cho-ra-duong-khong-ro-mom-a24144e/