Cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nước suối Nậm Pàn

Đã nhiều năm nay, người dân tiểu khu 4, 5 thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) phải sống trong ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ suối Nậm Pàn. Bà con phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh nhiều lần, nhưng tình trạng ô nhiễm nước suối Nậm Pàn vẫn tiếp tục tái diễn, chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Ô nhiễm nước suối Nậm Pàn thành... quy luật

Sau trận mưa lớn sáng 23/3, phóng viên Báo Sơn La lại nhận được tin báo của người dân về suối Nậm Pàn tiếp tục bị ô nhiễm. Chúng tôi kiểm tra thực địa tại mó nước cây sung, xóm 2, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, qua cảm quan thấy nước màu đen đặc, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên rất khó chịu. Anh Nguyễn Văn Thử, xóm 2, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, phản ánh: Cách đây nửa tháng, sau trận mưa cũng xuất hiện tình trạng nước đen đặc, bốc mùi. Chúng tôi đã đưa hình ảnh lên mạng xã hội. Sau đó, có đoàn kiểm tra xuống lấy mẫu nước để xét nghiệm, thì tình trạng ô nhiễm đỡ hơn, nhưng cũng chỉ được vài ngày ô nhiễm nguồn nước lại nặng hơn. Nước ở đây phục vụ tưới cho cây trồng của cả vùng, giờ ô nhiễm, chúng tôi không dám sử dụng nữa.

Nước tại mó nước cây sung, xóm 2, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót có màu đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

(Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 23/3/2021)

Bà Vũ Thị Thành, xóm 1, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, bức xúc: Tình trạng ô nhiễm này thường kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Cả nhà tôi trông vào 1.000 m² trồng rau màu, thời gian gần đây giá rau rất thấp, nếu dùng nước máy để tưới thì không có lãi, tôi phải sử dụng nước suối để tưới thì rau héo rũ và chết. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn tái diễn.

Theo thông tin từ Phòng TN&MT huyện Mai Sơn, phía đầu nguồn dòng suối Nậm Pàn, khu vực mó nước cây sung có 1 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô 1.000 con trở lên và Nhà máy Mía đường Sơn La. Hiện, cơ sở chăn nuôi lợn đang hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu (có chứng nhận của các cơ quan chức năng); còn Nhà máy Mía đường Sơn La đang trong vụ sản xuất.

Nước tại mó nước cây sung, xóm 2, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót có màu đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

(Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 23/3/2021)

Ông Lò Văn Biên, Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn, khẳng định: Mó nước cây sung có mùi hôi thối là đúng như phản ánh của người dân. Dù vậy, qua nhiều lần kiểm tra thực tế, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Ngày 23/3/2021, tình trạng ô nhiễm tại suối Nậm Pàn tiếp tục tái diễn, Phòng TN&MT huyện tiếp tục phối hợp với Phòng PC05 (Công an tỉnh) và Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước, xem xét các yếu tố liên quan, sớm tìm ra nguyên nhân để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Có hay không việc xả thải trộm?

Theo phản ánh của các hộ dân sống quanh khu mó nước cây sung, xóm 2, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, trước đây tình trạng ô nhiễm nguồn nước diễn ra thường xuyên. Sau khi có các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện xuống khảo sát thì việc ô nhiễm nguồn nước lại hay xuất hiện vào ban đêm hoặc những ngày có mưa to. Câu hỏi đặt ra là có hay không việc xả thải trộm ra môi trường? Việc xả thải trộm đã được chủ ý thực hiện vào ban đêm hoặc trời mưa để dễ bề qua mặt cơ quan chức năng?

Vườn rau của người dân ở xóm 1, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót bị xoăn lá, rụt ngọn và chết do tưới nước suối bị ô nhiễm.

Trước đó, ngày 10/3/2021, sau cơn mưa, hiện tượng ô nhiễm môi trường nước tại khu vực mương nước chảy ra suối Nậm Pàn xảy ra và được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Sau đó tổ công tác gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn, Công an huyện Mai Sơn và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành xác minh. Văn bản số 757/STNMT-QLMT ngày 11/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nêu: Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực phản ánh của công dân, thời điểm kiểm tra theo đánh giá bằng cảm quan và đo nhanh các thông số tại hiện trường, tại mương thoát nước chung chảy ra suối Nậm Pàn và khu vực mó nước gốc sung, chất lượng nước ổn định, nước trong, không có mùi hôi thối (???). Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy 2 mẫu nước tại vị trí là mó nước gốc sung và mương thoát nước chung đổ ra suối Nậm Pàn (khi có kết quả phân tích Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo kết quả gửi tới UBND huyện để tổng hợp theo dõi).

Cần sớm tìm ra nguyên nhân, xử lý dứt điểm

Ô nhiễm nguồn nước suối Nậm Pàn ở tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đã xảy ra nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống sinh hoạt, sản xuất nhiều hộ dân. Điều đáng buồn là, đã có nhiều Đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện xuống địa bàn kiểm tra và khẳng định có ô nhiễm xảy ra như phản ánh của người dân, nhưng vẫn không tìm được nơi xả thải để xử lý dứt điểm và việc ô nhiễm vẫn lặp đi lặp lại thường xuyên. Theo cách nghĩ đơn giản của người dân, cơ quan chức năng chỉ cần lấy mẫu nước bị ô nhiễm ở mó nước cây sung để phân tích thành phần, rồi đem kết quả so sánh với các mẫu nước thải của các cơ sở chăn nuôi và chế biến nông sản trên địa bàn, sẽ tìm được nguyên nhân hoặc cơ sở xả thải...

Vườn rau của người dân ở xóm 1, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót bị xoăn lá, rụt ngọn và chết do tưới nước suối bị ô nhiễm.

Trước sự việc trên, rất mong các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc điều tra xử lý dứt điểm sự việc này.

Đình Thành - Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/can-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-o-nhiem-nuoc-suoi-nam-pan-38491