Cần tu sửa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 587 đi xã Húc

Tuyến Tỉnh lộ 587 (còn gọi là tuyến đường Khe Sanh - Sa Trầm) được xem là tuyến đường giao thông huyết mạch của xã Húc, huyện Hướng Hóa. Tuyến đường này có chiều dài gần 18 km, bắt đầu từ thị trấn Khe Sanh, đi qua trung tâm xã Húc và kết thúc ở Đồn Biên phòng Sa Trầm (xã Pa Nang, huyện Đakrông). Được xây dựng từ lâu và qua quá trình dài sử dụng, chịu ảnh hưởng của mưa lũ, xe qua lại nhiều nên từ nhiều năm nay tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng. Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay tuyến đường vẫn chưa được tu sửa, nâng cấp khiến việc đi lại hết sức gian nan, nguy hiểm.

Tuyến Tỉnh lộ 587 đi qua địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa bị hư hỏng nghiêm trọng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm - Ảnh: Đ.V

Những năm qua, tuyến Tỉnh lộ 587 đã bị xuống cấp, hư hỏng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn nối từ thị trấn Khe Sanh vào xã Húc. Thực trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân địa phương.

Ông Hồ Văn Muông, thôn Ván Ri, xã Húc vừa dẫn các cháu của mình đi học về trên con đường lởm chởm đất đá xen lẫn với nhiều vũng nước đọng trên mặt đường, vừa lo lắng cho hay: “Tuyến đường này đã bị xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm nay. Đường xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” và các vết trượt sụt lún nguy hiểm. Vì đường hư hỏng nặng nên bà con đi lại, vận chuyển nông sản rất khó khăn; học sinh đi học cũng rất vất vả và nguy hiểm, đặc biệt về mùa mưa. Nhân dân xã Húc mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa con đường để bà con đi lại an toàn và yên tâm sinh sống, làm ăn”.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi chứng kiến những đoạn dốc quanh co đã bị bong tróc, hư hỏng nặng; nhiều đoạn đường tạo thành những rãnh sâu. Ở một số đoạn, lớp nhựa đường bị bong tróc gần hết, trơ ra toàn đất đá lổn nhổn, một số nơi hình thành nhiều “ổ voi”, “ổ gà” rất nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

“Mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn nước đọng thành vũng lớn, nhiều người lạ đường chạy xe máy qua đây đã bị sụp hố ngã trầy xước. Ở đây, ngoài người dân địa phương thì còn có nhiều cán bộ, giáo viên vào công tác hằng ngày qua lại trên tuyến đường này rất vất vả, nguy hiểm. Ai cũng mong tuyến đường sớm được sửa chữa để việc đi lại thuận lợi hơn”, anh Hồ Văn Xa Rơ, người dân xã Húc lo lắng nói thêm.

Tỉnh lộ 587 là tuyến đường độc đạo từ thị trấn Khe Sanh dẫn vào các thôn, bản của xã Húc (đoạn đi qua địa bàn xã Húc có chiều dài khoảng 6 km nhưng hiện nay đã hư hỏng nặng hơn một nửa). Theo người dân cho biết, nguyên nhân khiến tuyến đường bị hư hỏng nặng là do tác động tiêu cực của bão lụt, sạt lở đất và các xe tải trọng nặng chở đất đá, vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng điện gió... những năm gần đây.

Tuyến đường xuống cấp nặng không chỉ khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn mà việc tiêu thụ các loại nông sản do bà con làm ra như: sắn, chuối, măng rừng cũng gian nan không kém. Khó có thể đưa ra trung tâm huyện để tiêu thụ nên nhiều loại nông sản bị tư thương ép giá khi họ vào thu mua tận nơi. Việc đi lại của học sinh trên tuyến đường này cũng gian nan, nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Chủ tịch UBND xã Húc Hồ Văn Ka Rai cho biết: “Tuyến Tỉnh lộ 587 đoạn đi qua địa bàn xã Húc hiện hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều hố sâu, “ổ voi, ổ gà” rất nguy hiểm. Địa phương kiến nghị cấp trên cần sớm xem xét, sửa chữa nhanh chóng các điểm hư hỏng nặng để bà con đi lại an toàn, nhất là trong mùa mưa bão”.

Trong khi chờ đợi sự quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ cấp trên, ông Rai cho biết thêm, trước mắt, UBND xã Húc sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi lưu thông trên tuyến đường, đồng thời khuyến cáo các phương tiện ô tô tải cần chở đúng trọng tải quy định, tránh làm cho tuyến đường hư hỏng trầm trọng hơn.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/can-tu-sua-nang-cap-tuyen-tinh-lo-587-di-xa-huc/180533.htm