Cần tổng kiểm tra chung cư mini ở điểm 'nóng' xây dựng sai phép

Báo CAND có loạt bài phản ánh về tình trạng xây dựng sai phép, biến tướng nhà ở thành chung cư mini trá hình tại TP Hồ Chí Minh trên các số báo ra ngày 13 và 14/12 vừa qua, trong đó có điểm 'nóng' địa bàn quận Bình Thạnh. Ngay cả bà Vũ Thị Hội Diễm, Phó phòng Quản lý đô thị (QLĐT), Đội trưởng Đội quản lý TTXD quận Bình Thạnh cũng xây nhà sai phép, đã bị UBND quận tạm đình chỉ công tác để làm rõ…

Từ thông tin trên báo chí, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận, ngày 25/12/2023, ông Trần Đăng Khoa, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh đã có văn bản đề nghị Phòng QLĐT, Phòng Nội vụ và Phòng TNMT quận rà soát một loạt nội dung. Đối với Phòng QLĐT, ông Khoa nêu rõ trên cơ sở kiểm tra hiện trạng công trình và ý kiến của Thanh tra Sở Xây dựng ngày 20/11/2023 khẳng định: “UBND quận Bình Thạnh áp dụng văn bản ngày 218/3/2025 của Bộ Xây dựng là không đúng quy định. Căn cứ kết quả kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng, UBND quận Bình Thạnh và UBND phường 19, nhà số 21/21 Nguyễn Ngọc Phương xây dựng sai nội dung giấy phép và phải bị xử lý vi phạm theo quy định…”, để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND quận đối với việc thi công xây dựng và hoàn công nhà số 21/21 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh của vợ chồng bà Vũ Thị Hội Diễm.

Căn nhà hợp khối xây dựng vượt số tầng cho phép.

Phòng Nội vụ được giao phối hợp với Thanh tra quận tham mưu, xử lý cán bộ công chức có liên quan trong trường hợp UBND thành phố kết luận nhà 21/21 Nguyễn Ngọc Phương của bà Diễm xây dựng sai phép. Phòng TNMT phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng lý đất đai quận Bình Thạnh kiểm tra việc cấp sổ hồng đối với căn nhà trên. Đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND quận về nội dung bà Diễm đã biến sân chung thành sân riêng.

Mặc dù bà Diễm đã xây dựng sai nhiều nội dung và bít cả hẻm làm sân cổng riêng, nhưng trước đó trong báo cáo gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng vào ngày 20/12/2023, ông Hồ Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho rằng bà Diễm xây dựng ít hơn diện tích được cấp phép. Đồng thời viện dẫn các văn bản hướng dẫn làm căn cứ không xử lý đối với trường hợp này. Nhưng trong báo cáo với UBND thành phố và Sở Xây dựng, số liệu được ông Hồ Phương đưa ra cũng hết sức mâu thuẫn bởi hiện trạng cũ của nhà bà Diễm trước đây chỉ có diện tích sàn là 40,3m2 nhưng sau khi xây dựng, diện tích sàn đã tăng lên 49,9m2, tổng diện tích sàn căn nhà này tăng từ 127,6m2 lên 182,5m2...

Ngày 27/12 vừa qua, ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng đã có kết luận về vụ việc xây dựng sai phép của bà Diễm. Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, xác minh, rà soát hiện trạng xây dựng tại nhà số 21/21 Nguyễn Ngọc Phương do vợ chồng bà Diễm làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng xác định: Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng với nội dung và bản vẽ xây dựng; đã xây tăng diện tích xây dựng tại tầng 2 là 1,65 m2, tăng diện tích xây dựng tại tầng 3 là 1,65 m2, thay đổi mái dốc thành mái bằng sàn bê tông cốt thép tại sàn tầng mái… từ đó lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng việc chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình tại số 21/21 đường Nguyễn Ngọc Phương không đúng với nội dung và bản vẽ đính kèm giấy phép đã được UBND quận Bình Thạnh cấp...

Thời gian qua, đã có nhiều đơn, thư phản ánh về bà Vũ Thị Hội Diễm đến các cơ quan chức năng của thành phố. Trong đó có việc bà Diễm ở vị trí Phó phòng QLĐT 12 năm nhưng vẫn không được luân chuyển vị trí công tác. Trong khi đó với trách nhiệm của mình, bà Diễm đã để hàng loạt công trình nhà ở xây dựng sai phép, biến tướng thành chung cư mini.

Ngoài những công trình đã được Báo CAND chỉ ra, còn có thể kể ra một loạt các công trình cao tầng vi phạm như khu căn nhà đã hợp khối thành chung cư mini ở các địa chỉ 40/10, 40/10/2, 40/10/4 và 40/8/1 Phạm Viết Chánh, phường 19 được cấp phép 6 tầng nhưng đã xây dựng tới 8 tầng...

Bảo Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/can-tong-kiem-tra-chung-cu-mini-o-diem-nong-xay-dung-sai-phep--i719119/