Cần Thơ: Tranh tài nhiều môn thể thao cấp quốc gia

Ba giải thể thao cấp khu vực và một giải cấp toàn quốc đã được khai mạc sáng nay tại Cần Thơ với hàng trăm VĐV về dự, tranh tài sôi nổi, gay cấn, hứa hẹn mang lại nhiều thành tích tốt.

Sáng ngày 16/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai mạc giải Bơi lội, Billiards (Bida) và Canoeing, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII – 2017, tại nhà khách Đoàn 30, thành phố Cần Thơ. Dịp này TP Cần Thơ cũng khai mạc Giải Vô địch cúp các Câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2017 với 235 vận động viên (trong đó có 112 nữ), thuộc 33 CLB đến từ 32 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc gồm: Nam Định, Bình Thuận, Bình Định, Bình Phước, Hải Dương, Quảng Ngãi, Phú Yên, An Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Hưng Yên, CAND, Vĩnh Long, Thái Bình, Đà Nẵng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Đăk Lăk, QĐND, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Dương, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, Kiên Giang, TP HCM và TP Cần Thơ.

Ông Phạm Văn Luận, PGĐ Sở VH, TT&DL TP Càn Thơ chúc mừng hàng trăm VĐV các tỉnh, thành trong khu vự về tham gia giải. Ảnh: Tín Huy

Tham dự lễ khai mạc có ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ; ông Trần Việt Phường, ông Phạm Văn Luận – giám đốc và Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thiện Chí – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, cùng tham dự lễ có lãnh đạo của các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành tham dự đại hội.

Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ 7 - 2017 lần này do tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức gồm 20 môn thi đấu: Bóng đá, Bơi lội, Điền kinh, Cờ vua, Judo, Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền, Karatedo, Bi sắt, Bắn cung, Canoeing, Cử tạ, Bida, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng bàn, Bóng rỗ, Thể hình và Boxing. Trong đó, TP Cần Thơ được BTC đại hội ủy nhiệm đăng cai tổ chức 3 môn: Bơi lội, Đua thuyền Canoeing và Bida.

Một VĐV đến từ TP.HCM đánh khá hay, được xem là ứng cử viên của chức vô địch. Ảnh: Tín Huy

Tham gia ba giải Bơi lội, Đua thuyền Canoeing và Bida tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7 – 2017 có 184 vận động viên (trong đó có 46 nữ) và 13 HLV của 12 đơn vị đến từ các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng IV, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam bộ.

Đại hội TDTT ĐBSCL tổ chức định kỳ hai năm một lần. Đây là ngày hội thể thao lớn của các tỉnh thành trong khu vực. Năm 2017 này, Đại hội TDTT ĐSCL lần 7 – 2017, mở rộng quy mô mời thêm 9 đơn vị: Trung tâm TDTT quốc phòng 4, Thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đại hội là nơi diễn ra các cuộc tranh tài giành huy chương của các môn thể thao thành tích cao, là cơ hội để các địa phương khẳng định thế mạnh các môn thể thao của đơn vị mình, phản ảnh về phát triển phong trào TDTT về trình độ phát triển lực lượng và các môn thể thao thành tích cao, cũng như tiềm năng về nhân tố con người kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Ông Lê Văn Tâm, PCT thường trực UBND TP Cần Thơ chúc VĐV của các địa phương gặt hái được nhiều thành tích tốt. Ảnh: Tín Huy

Ông Phạm Văn Luận – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ, Trưởng BTC địa phương Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long năm 2017, tại thành phố Cần Thơ khẳng định: “Tôi tin rằng, các VĐV tự tin, bản lĩnh, thể hiện sự quyết tâm thi đấu, cống hiến hết sức mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Đem lại không khí sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao đầy tính kỹ thuật, thu hút đông đảo mọi người đến xem và cổ vũ. Thông qua việc tổ chức đại hội TDTD nhằm tuyên truyền, cổ động về ý nghĩa tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao cho mọi người, góp phần đào tạo và xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện và tạo điều kiện các vận động viên có dịp gặp gỡ trao đổi học tập lẫn nhau, thi đấu cọ sát để nâng cao trình độ chuyên môn”.

Đặc biệt, với bộ môn thi đấu Bida trong lần tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, lần 7 – 2017 tại Thành phố Cần Thơ được tổ chức thi đấu tại CLB Bida Angle (đối diện khách sạn Mường Thanh). Do chất lượng bàn, trái bi và diện tích rộng, phong cách thiết kế theo chuẩn Châu Âu thoáng mát, đẹp nên được UBND Thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn làm nơi diễn ra các cuộc thi đấu tranh tài của các cơ thủ quốc gia và khu vực.

Một nữ VĐV thi đấu bida lỗ tại Bida Angle vào sáng 16/4. Ảnh: Phương Nguyên

Được biết, giải Bida năm nay được anh Đặng Dương Hải – Giám đốc Công ty TNHH TM & Du lịch Tú Ngân, cũng là chủ của CLB Bida Angle tài trợ cho giải đấu. Với quy mô 19 bàn, trong đó có bảy bàn Bida lỗ và một bàn Snooker (Bida Anh) thì đây cũng là nơi duy nhất ở Cần Thơ và ĐBSCL có bàn Snooker này. Ngoài ra, tại đây còn có hai phòng Bida Vip với sức chứa lên đến chục người. Với niềm đam mê Bida, anh Hải cũng cam kết tài trợ cho giải Bida Báo chí mở rộng khu vực ĐBSCL lần thứ 10- 2017 do Báo Gia đình Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7, Bến Tre 2017 được tổ chức thi đấu từ ngày 16 đến ngày 21/4/2017. Chiều ngày 16/4 sẽ diễn ra lễ Khai mạc giải vô địch các CLB Boxing toàn quốc năm 2017, tại công viên Lữu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ vào lúc 18h.

Tín Huy

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/can-tho-tranh-tai-nhieu-mon-the-thao-cap-quoc-gia-d110980.html