Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 28-3, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75 ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35 ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị,các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện từ năm 2014 đến nay, làm rõ ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua,cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 thành phố, mà trực tiếp là Bộ CHQS TP Cần Thơ, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và triển khai thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư, hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và trang bị bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng…

Từ đó đã bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đúng kế hoạch; đã hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ theo quy định, không có hiện tượng tiêu cực, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ này.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang liệt sĩ, hoặc bàn giao cho thân nhân đưa về gia đình truy điệu, an táng chu đáo, tạo được sự hài lòng, trân trọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; thể hiện sự tri ân và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng được nguyện vọng của gia đình và thân nhân liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, quan trọng hàng đầu trong công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, đồng chí Phó chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của các cấp về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mua sắm, bổ sung bảo đảm các trang thiết bị, cơ sở vật chất; sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Tin, ảnh: ĐỨC THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/can-tho-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-770329