Cần Thơ: Làng du lịch Mỹ Khánh đón hơn 25 ngàn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Nhờ đầu tư, đổi mới nhiều chương trình, Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) thu hút nhiều lượt khách tới thăm trong dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua.

Làng du lịch Mỹ Khánh thu hút khách tham quan.

Ngày 26/2, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Làng Du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) cho biết, trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, Làng đón hơn 25 ngàn lượt khách tham quan. Ông Hoàng cho biết, kết quả trên là nhờ, Làng du lịch Mỹ Khánh đầu tư trò chơi cảm giác mạnh lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long như: Thảm trượt phao khô Cầu Vồng và Mỹ Khánh phố hoa tại công viên sắc màu. Du khách được ngồi trên những chiếc phao đưa mình vào cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi từ đỉnh cao 20m và đường trượt 160m Bên cạnh đó, làng có hơn 20 dịch vụ độc đáo vui nhộn được tổ chức trong suốt các ngày Tết như: Mô hình chợ nổi miền Tây Mỹ Khánh, ẩm thực Tết quê, đua heo, đua chó, trò chơi dân gian… mang lại cho du khách gần xa sự trải nghiệm vui chơi thư giãn ngày Tết.

Du khách thích thú trải nghiệm thảm trượt phao khô Cầu Vồng tại Làng du lịch Mỹ Khánh.

Làng du lịch Mỹ Khánh, một địa điểm quen thuộc cho du khách khi tham quan Cần Thơ trong suốt hơn hai mươi năm qua. Với diện tích hơn 30ha nằm bên dòng sông Cần Thơ hiền hòa của xứ sở miệt vườn trĩu quả bốn mùa “Mỹ Khánh – Phong Điền”. Làng cách trung tâm thành phố chỉ hai mươi phút chạy xe, cùng vị trí nằm giữa hai chợ nổi Cái Răng – Phong Điền. Từ ngày 8 đến 14/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), thành phố Cần Thơ đã đón gần 400.000 lượt khách du lịch đến tham quan; đối với khách lưu trú với gần 104.000 lượt; doanh thu khoảng 415 tỷ đồng.

Mô hình chợ nổi tại Làng du lịch Mỹ Khánh.

Đào Văn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/can-tho-lang-du-lich-my-khanh-don-hon-25-ngan-luot-khach-trong-dip-tet-nguyen-dan-2024-370502.html