Cần Thơ: Đề nghị truy tố hung thủ giết người cướp xe ôm

Chiều ngày hôm nay (4/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Hưng (SN 1993, ngụ KV Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), về tội danh “Giết người cướp tài sản” và Cao Thanh Tâm (SN 1992, KV 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), về tội danh “Không tố giác tội phạm”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, lúc 22h ngày 1/9, người dân phát hiện một xác nam giới nằm tại khu vực vắng vẻ, cuối đường tỉnh 920C, thuộc khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Qua xác minh, nạn nhân là anh Huỳnh Văn Xem (SN 1968, là Tổ trưởng Tổ tự quản, KV Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy). Khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân bị đâm nhiều nhát, trong đó có 1 vết đâm thủng tim. Thông tin từ người thân của nạn nhân cung cấp, thường ngày từ 17h đến 20h, anh Xem còn làm thêm nghề phụ là chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tại hiện trường xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT không thấy chiếc mô tô BKS 65U1-9611 của anh Xem. Bước đầu xác định đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản nên Phòng PC45 và Công an quận Ô Môn đã xác lập chuyên án, tung toàn bộ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường để truy tìm dấu vết của hung thủ. Sau hơn 1 ngày truy xét, đến 4h ngày 3/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an quận Ô Môn đã bắt được hung thủ gây án cùng chiếc xe mô tô BKS 65U1-9611 của anh Xem và 1 đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ chiếc xe mô tô trên. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Quốc Hưng, lúc 20h ngày 1/9, trên đường từ cổng Xí nghiệp Lông Vũ (gần cầu Sang Trắng 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) về nhà, Hưng phát hiện anh Xem đang đậu xe ôm chờ khách nên yêu cầu anh chở về Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn (phường Phước Thới, quận Ô Môn) với giá 20.000 đồng. Khi đến đoạn đường vắng không có người qua lại, gần Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Hưng kêu anh Xem dừng xe. Trong lúc trả tiền cho anh Xem, Hưng đồng thời rút dao đâm một nhát chí mạng vào sườn trái của anh này, khiến nạn nhân đổ gục xuống đường. Không dừng lại, Hưng tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát nữa làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi cướp được xe mô tô của anh Xem, Hưng đem gửi tại bãi giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Ô Môn. Đến 11h ngày 2/9, Hưng cùng Cao Thanh Tâm đem xe đến cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Ô Môn lấy 6,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài và đến 4 giờ ngày 3/9, thì bị trinh sát Phòng PC45 và Công an quận Ô Môn bắt giữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/10/137947.cand