Cần Thơ: Bắt hai kẻ trộm xe trong bệnh viện

Những người này lợi dụng cơ hội bám sát thân nhân người bệnh để trộm tài sản như túi xách, điện thoại, ví. Khi phát hiện trong túi xách, ví có thẻ giữ xe, họ sẽ xuống bãi xe và lấy trộm luôn xe máy.

Phước (áo trắng) và Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 30.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phát hiện bắt giữ 2 người đàn ông trộm xe gắn máy tại bệnh viện, thu giữ 5 xe gắn máy các loại.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29.10, trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên gồm Nguyễn Công Phước (SN 1987, ngụ P.Tân Phú, Q.Cái Răng) và Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1995, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều) đang điều khiển xe gắn máy trên đường Trần Văn Trà, thuộc KV.11, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, với nhiều biểu hiện nghi vấn.

2 người này được mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, họ khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo đó, vào ngày 5.10, họ trộm chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha, của chị N.T.L., ngụ xã Mỹ Đức, H.Châu Phú, An Giang - là người nhà bệnh nhân.

Sau đó, đến ngày 21.10, họ trộm ba lô và xe gắn máy hiệu Vision của chị Đ.T.K.T. (SN 1990, ngụ H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Bước đầu phương thức của nhóm này khai nhận là lợi dụng lúc đông người, sơ hở của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, và quản lý của bảo vệ bệnh viện.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Thanh Nguyên

Khi có cơ hội, họ tiếp cận rồi thực hiện trộm ví, túi xách, ba lô của các nạn nhân lấy tiền, tài sản. Sau đó, nếu trong bóp có thẻ giữ xe của bệnh viện, họ xuống bãi đậu xe, đưa thẻ, dắt xe ra ngoài rồi chạy đi.

Ngoài ra, 2 người này còn khai nhận thêm đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Q.Ninh Kiều. Thủ đoạn là vào nhà nghỉ, khách sạn, sau đó thuê xe gắn máy đi cầm, bán cho người khác lấy tiền chơi ma túy.

Ngay sau khi phát hiện bắt giữ 2 người này, lực lượng công an đã thu giữ 5 xe gắn máy (chủ yếu xe tay ga) các loại, điện thoại, thẻ ATM, nhiều giấy tờ tùy thân và 1.200.000 đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ các vụ trộm trên, Công an TP.Cần Thơ khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trộm cắp. Khi thăm nuôi người nhà, không nên mang theo người quá nhiều tiền, vật dụng có giá trị lớn.

Không nên để tài sản, không để ví ở túi quần hai bên kẻ gian dễ ra tay, cảnh giác với sự chen lấn xô đẩy tránh để tội phạm lợi dụng trộm cắp, móc túi. Đặc biệt, nếu có xếp hàng thì cùng nhắc nhở nhau đề phòng. Nếu xảy có trộm thì hô to để mọi người cùng biết và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/can-tho-bat-hai-ke-trom-xe-trong-benh-vien-124520.html