Cần thêm nhiều cảnh báo an toàn cho trẻ em tại Công viên Thiên văn học

Công viên Thiên văn học (Hà Đông, Hà Nội) hiện tại mở cửa tạm thời cho người dân vào tham quan, vui chơi, vì vậy các bậc phụ huynh cần theo sát, nhắc nhở trẻ nhỏ thường xuyên tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo tìm hiểu được biết, Công viên Thiên văn học (Hà Đông, TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2017 và hoàn thiện vào quý 1/2020. Tuy nhiên, sau khi cơ bản hoàn thiện, công viên lại bị đóng cửa... cho đến tận đầu tháng 2/2024, Công viên Thiên văn học đã được tháo hết rào chắn, tạm đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu giải trí, thể dục thể thao của người dân.

Theo đó, Công viên Thiên văn học là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, với tổng diện tích hơn 12 ha. Công viên Thiên văn học gồm các hạng mục như: Quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài hành tinh, Bể Hố Đen, Đài phun nước Ánh sáng, Vọng Lâu…

Sau khi công viên tạm thời mở cửa, rất đông người dân đã tới tham, đặc biệt là nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ đến công viên vui chơi, giải trí.

Cần thêm nhiều các biển cảnh báo an toàn cho trẻ trong thời gian Công viên Thiên văn học mở cửa tạm thời.

Mô hình Công viên Thiên Văn học (Hà Đông, TP Hà Nội)

Anh Trần Mạnh Tùng (31 tuổi, trú phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) chia sẻ: “Nghe tin công viên tạm thời mở cửa, tôi đã tranh thủ đưa các con đến vui chơi. Tuy nhiên, tôi thấy công viên có hồ nước lớn, đường đi nhiều chỗ trơn trượt, một số nơi đang tu sửa dở dang. Vậy nên để các con chơi tại đây tôi cũng khá lo, lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh”.

Trẻ em vui chơi tại khu vực có rào chắn nguy hiểm.

Theo ghi nhận bằng hình ảnh thực tế tại đây, do không được sử dụng trong khoảng thời gian dài nên một số hạng mục trong công viên đang có dấu hiệu xuống cấp gây mất an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em khi vui chơi.

Công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề kết hợp với cây xanh, hồ nước, trong đó, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha hiện vẫn còn một số điểm đang trong quá trình tu sửa.

Sàn trên cầu dễ trơn trượt và phía dưới là hồ nước sâu nên phụ huynh cần hết sức lưu ý cho con nhỏ khi tham quan tại đây.

Tại một số đoạn đường xung quanh hồ Bách Hợp Thủy, các mảng gạch lát đã bị bung, biến dạng chưa được tu sửa, người dân khi đi qua cần chú ý cẩn thận.

Các mô hình mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời và các ngôi sao, các hiện tượng thiên văn học đã bị tróc sơn, rêu mốc bám quanh gây mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn.

Khu vực gần hồ nước không được rào chắn cẩn thận. “Không chỉ tôi, mà nhiều phụ huynh khác khi cho con vào công viên chơi cũng rất lo lắng, phải để mắt trông chừng và luôn nhắc nhở con tránh xa chỗ hồ nước nguy hiểm” - Chị Khánh Ly (30 tuổi, trú phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) nói.

Trong khi, công viên Thiên văn học tạm đưa vào sử dụng, phụ huynh cần lưu ý khi cho trẻ tới vui chơi để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm. Xung quanh là khu vui chơi trẻ em có hồ nước sâu, vì thế, bố mẹ phải luôn sát sao, hãy cho trẻ vui chơi trong khu vực được rào chắn cẩn thận và kiểm tra kỹ sự an toàn của các thiết bị đồ chơi.

Nhiều khu vực của công viên vẫn đang tu sửa lại cơ sở vật chất, đặc biệt đây là khu vực trên cao và phía dưới là hồ nước sâu, phụ huynh cần đặc biệt chú ý.

Bùi Nga - Thúy Vân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/can-them-nhieu-canh-bao-an-toan-cho-tre-em-tai-cong-vien-thien-van-hoc-197034.html