Cần sự quan tâm từ gia đình

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lào Cai xuất hiện nhiều đối tượng vị thành niên điều khiển mô tô vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Để đẩy lùi tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự quan tâm và trách nhiệm hơn từ phía gia đình.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý

Đêm 30/5, rạng sáng 31/5, Tổ liên lực lượng của Công an thành phố Lào Cai tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố: Trần Phú, 30/4, Hoàng Sào, Hoàng Quốc Việt và Đại lộ Trần Hưng Đạo. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông như nẹt pô, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh… 5/8 đối tượng trong lứa tuổi vị thành niên điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe hạng A1.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/5, trên đường Trần Phú thuộc địa phận phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai), Tổ công tác gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông - trật tự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Lào Cai) tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện 6 đối tượng đi trên 4 xe mô tô có các hành vi vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và đưa 6 đối tượng cùng phương tiện về trụ sở Công an thành phố Lào Cai để điều tra làm rõ. Qua xác minh, 3 trong số 4 đối tượng sinh năm 2007 (16 tuổi).

Trung tá Nguyễn Khánh Duy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lào Cai thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng vị thành niên điều khiển mô tô vào ban đêm, gây mất trật tự xã hội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, công an thành phố đã tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các trường học, các khu dân cư trên địa bàn, đồng thời thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra xuyên đêm để bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng này.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai đã xử lý 55 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đua xe, chế xe, độ xe, thay đổi kết cấu của xe máy... gây bất ổn trên đường cho người tham gia giao thông.

Cần sự quan tâm hơn nữa từ phía gia đình

Sau khi đưa các đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng chức năng liên hệ gia đình các đối tượng phối hợp giải quyết. Đang ngủ ngon, chị Ngô Thị T. ở xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) tỉnh giấc khi chuông điện thoại reo. Chị T. nhận được thông tin từ phía cơ quan chức năng yêu cầu đến ngay trụ sở cơ quan công an để phối hợp giải quyết vụ việc con trai bị bắt vì đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đáng võng… Chị T. cho biết: Tôi luôn dặn con là phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, nhưng không hiểu sao hôm nay cháu không đội. Đây là lần đầu tiên con tôi không đội mũ bảo hiểm và bị bắt giữ, rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ để cháu có xe đi làm.

Bộc bạch của chị T. được lực lượng chức năng cho là không đúng, thậm chí ngụy biện hành vi vi phạm pháp luật của con trai. Trước đó, chiếc xe mô tô mà con trai chị T. điều khiển bị lực lượng chức năng theo dõi và phát hiện trường hợp này đã nhiều lần lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, thậm chí còn nẹt pô, bốc đầu… trên các tuyến phố khu vực phía Nam thành phố Lào Cai.

Chị T. (trái ảnh) và con trai tại cơ quan công an.

Trên địa bàn thành phố Lào Cai đã từng xảy ra những vụ tai nạn thương tâm liên quan tới trẻ vị thành niên điều khiển xe mô tô. Dường như mất mát quá lớn về tính mạng, tài sản liên quan đến tai nạn giao thông vẫn chưa đủ cảnh tỉnh nhiều phụ huynh.

Điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, thậm chí còn có các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông rất đáng lên án. Các bậc phụ huynh cần quản lý chặt các phương tiện giao thông, kiên quyết không giao xe mô tô cho con khi chưa đủ các điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật, tránh hậu quả có thể xảy ra.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/can-su-quan-tam-tu-gia-dinh-post370567.html