Cần sớm xử lý vụ đánh hội đồng tại THCS Trường Yên

Mới đây, tại Trường THCS Trường Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xảy ra vụ việc em H.T.T, lớp 7D bị 5 bạn học cùng trường xông vào đánh đập, cưỡi đầu, thậm chí là cố ý làm nhục, dằn mặt khi phanh áo bạn học ngay tại lớp rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội.

Cảnh nhóm nữ sinh đánh em T được cắt ra từ clip. Ảnh: Phạm Duy

Đáng nói là, vụ việc đánh hội đồng xảy ra ngay trong lớp học thế nhưng nhà trường không hề hay biết, chỉ đến khi trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip đánh đập dã man gây bức xúc trong dư luận thì mới vào cuộc xử lý.

Cho đến nay, gia đình của nữ sinh bị đánh rất bức xúc vì chưa nhận được thông tin về việc xử lý đối với nhóm nữ sinh đánh bạn trong lớp học.

Theo clip ghi nhận lại, nhóm 5 nữ sinh trường cấp 2 của huyện Chương Mỹ trực tiếp có hành vi đánh hội đồng một nữ sinh khác. Em T chỉ biết ngồi chịu đòn cùng những câu nói tục tĩu ngay tại lớp học mà không dám phản kháng. Các nữ sinh khác liên tục đá vào đầu, giật tóc, tát vào mặt, thậm chí cưỡi lên đầu em.

Điều đáng nói, ngoài những nữ sinh tham gia đánh hội đồng thì còn nhiều học sinh khác đứng xem, reo hò, cổ vũ mà không hề can ngăn bạn mình, thậm chí còn kích động bạn đánh mạnh lên. Một thành viên của nhóm đánh hội đồng trên còn được “phân công” dùng điện thoại quay clip. Sau đó, clip trên được đưa lên mạng.

Ông Phạm Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Yên thông tin về sự việc. Ảnh: Phạm Duy

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Phạm Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Yên cho biết, nhà trường chỉ nắm được sự việc sau khi đoạn clip đánh hội đồng học sinh được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng nhà trường vẫn mời phụ huynh của các em lên thông tin, trao đổi về sự việc để gia đình giáo dục con em mình. Đồng thời, nhà trường đến gia đình cháu T để thăm hỏi.

Trả lời về trách nhiệm của nhà trường khi một nhóm học sinh đánh bạn ầm ầm trong lớp học, với sự tham gia chứng kiến của nhiều học sinh nhưng nhà trường không hề hay biết, ông Minh cho rằng đây là lần đầu nhà trường xảy ra sự việc như vậy. "Chúng tôi đang cho các em làm bản tường trình để xác định rõ trách nhiệm. Hàng ngày, nhà trường đều có đội cờ đỏ giám sát đầu giờ, cuối giờ nhưng thời điểm xảy ra vụ việc thì các em đã về. Hiện tại, nhà trường văn bản báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ, UBND xã Trường Yên".

Ông Nguyễn Gia Dư, Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết đã nắm bắt được tình hình sự việc và đã giao cho Phó Chủ tịch UBND xã cùng Trưởng Công an xã mời các em xuất hiện trong clip đánh nhau lên để viết bản tường trình làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Trưởng Công an xã thì toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Chương Mỹ để thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn giữa nhóm bạn chơi với nhau nên 6 nữ sinh trong đó có 1 nữ sinh được phân công quay clip đã tổ chức đánh em T trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Sau đó, đoạn clip được chuyển cho một học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện để đưa lên mạng. Còn cụ thể như thế nào thì Công an huyện Chương Mỹ đang làm rõ.

Phụ huynh bất an về an toàn của con em tại nhà trường khi sự việc trên xảy ra. Ảnh: Phạm Duy

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, phụ huynh của học sinh T cho biết, gia đình chỉ biết em T bị đánh khi được họ hàng thông tin về clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sau đó, gia đình đã gặng hỏi cháu về sự việc nhưng cháu vẫn không dám trả lời.

Cháu vốn hiền lành, ít nói nên khi sự việc nhóm nữ sinh hành hung cháu ngay tại trường học khiến gia đình hết sức hoang mang, lo lắng về an toàn của con cái khi tiếp tục đi học, vị phụ huynh này cho chia sẻ.

Gia đình cháu T thông tin, sau clip được lan truyền rộng rãi trên mạng, nhà trường cùng gia đình nhóm nữ sinh hành hung bạn học có tới nhà hỏi han về tình hình của cháu. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đưa cháu đi khám để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay, cháu vẫn bị đau đầu, đau ngực do bị đánh. Gia đình phải động viên cháu bớt lo sợ khi đi học.

Gia đình cháu T bức xúc, gia đình đã viết đơn gửi nhà trường và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin gì về việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thanh Hoa

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/can-som-xu-ly-vu-danh-hoi-dong-tai-thcs-truong-yen_t114c39n125683