Cần sớm quy định riêng biệt hai loại hình: Xe cấp cứu và xe vận chuyển người bệnh

Ngày 7/3, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh qua trường hợp 'cháy xe cấp cứu ở quận 10' xảy ra trước đó.

Đồng thời, ngành Y tế thành phố cũng mong muốn sớm có quy định riêng biệt hai loại hình: xe cấp cứu và xe vận chuyển người bệnh, để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như thuận lợi hơn trong công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình vận chuyển này.

Ngày 5/3, xe cấp cứu mang biển số 51B - 602.29 đã bốc cháy trong khi đang đậu tại bãi giữ xe tại địa chỉ 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng tiến hành xác minh về tình trạng pháp lý và hoạt động của xe.

Hình ảnh của xe cứu thương mang biển hiệu 51B-602.29 sau khi cháy trong bãi xe.

Xe 51B - 602.29 do ông L.T.T (SN 1995, thường trú tại Phú Yên) làm chủ và cũng là tài xế của xe này. Sau khi được sơ cấp cứu điều trị bỏng, làm việc với Thanh tra Sở, ông L.T.T cho biết, ông mua xe này từ ông N.V.H và bà D.T.T.T khoảng 6 tháng trước nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Xe thường xuyên đậu tại nhà ông T. ở tỉnh Phú Yên để vận chuyển người bệnh. Thỉnh thoảng, có người bệnh xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ, ông sẽ đưa xe từ tỉnh Phú Yên vào TP Hồ Chí Minh để đón người bệnh về nhà.

Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, ông T. cho biết khoảng hơn 12h ngày 5/3, khi ông đang vặn van kiểm tra lượng oxy trong bình đặt trong xe cứu thương thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy từ bên trong xe.

Chiếc xe vận chuyển người bệnh theo yêu cầu mang biển số 51B - 60229 lúc chưa bốc cháy.

Ông T. còn cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Hợp đồng ủy quyền giữa ông N.V.H và bà D.T.T.T với ông L.T.T, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Toyota 51B-602.29 do ông N.V.H làm chủ, giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH 115 Xuyên Á ngày 27/12/2023. Tuy nhiên, ông T. xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Liên quan đến Công ty TNHH 115 Xuyên Á, ngày 20/9/2022, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 09165/HCM-GPHĐ với loại hình “Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh” với địa điểm kinh doanh tại 170 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình. Theo đó, Sở Y tể chỉ cấp phép hoạt động đối với 2 xe cứu thương biển số 51B - 225.51 và 51B - 511.48.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong trường hợp này.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/can-som-quy-dinh-rieng-biet-hai-loai-hinh-xe-cap-cuu-va-xe-van-chuyen-nguoi-benh-i724567/