Cân nhắc đưa phương tiện bay không người lái vào mục kinh doanh có điều kiện

Chiều nay 20/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Phòng không nhân dân. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Trần Đức Thuận và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển chủ trì hội thảo.

Dự thảo luật gồm 8 chương với 55 điều, tập trung vào 5 chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 89 năm 2023 gồm: Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân; huy động, hoạt động lực lượng phòng không nhân dân; quy định quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; quy định các biện pháp về bảo đảm an toàn phòng không; nguồn lực, chính sách đối với phòng không nhân dân.

Cho ý kiến về khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (UAV) một số đại biểu cho rằng đây là phương tiện rất quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng nhưng lại đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Đại biểu yêu cầu ban soạn thảo cần cân nhắc nội dung này.

Một số đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc chính sách phân loại hoạt động bay, từ đó phân hóa trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể gắn với từng hoạt động bay này, bổ sung quy định miễn trừ phù hợp để đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu quản lý nhà nước và phái triển kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Diệu Huyền - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-nhac-dua-phuong-tien-bay-khong-nguoi-lai-vao-muc-kinh-doanh-co-dieu-kien-214939.htm