Cần nghiêm trị 'ma men' chống người thi hành công vụ

Công an tỉnh Quảng Nam đang triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó có các lỗi liên quan nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, xuất hiện không ít trường hợp 'ma men' chống đối quyết liệt, hành hung lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang (SN 1984, ngụ xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 20 giờ 30 ngày 15/5, Đội CSGT Công an H.Duy Xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến đường ĐH5, đoạn qua thôn Thi Thại, xã Duy Thành, phát hiện Quang chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn. Lúc này, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù, tổ công tác đã giải thích nhiều lần, yêu cầu cung cấp họ tên, chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng Quang bất hợp tác, ngoài ra còn có lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT. Quang xé rách túi áo phản quang, làm rớt máy đo nồng độ cồn và đánh vào mặt một cán bộ trong tổ công tác. Nhận thấy hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác tiến hành khống chế đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên sau đó đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Quang và đưa đối tượng về Công an xã Duy Thành làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của đối tượng Quang là 0,517mg/l khí thở.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tại Quảng Nam

Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tại Quảng Nam

Trước đó, tối 29/4, Đội CSGT Công H.Đại Lộc khi làm nhiệm vụ trên đường ĐT609B, đoạn qua thôn Phú Mỹ, xã Đại An thì phát hiện Nguyễn Văn Phú (SN 1996, ngụ xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy nhưng không có đội mũ bảo hiểm, vừa chạy xe vừa nẹt pô. Tổ công tác đã dừng phương tiện, yêu cầu thực hiện kiểm tra nồng độ cồn nhưng Phú không chấp hành. Lúc này, Phú có lời nói khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng CSGT kiên trì thuyết phục, giải thích cho Phú hiểu và chấp hành việc kiểm tra nhưng thanh niên này vẫn không thực hiện. Phú tiếp tục lăng mạ, xúc phạm và 2 lần nắm cổ áo lực lượng CSGT. Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), Phú bị khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Đại An tiếp tục làm việc.

Tương tự, hôm 30/4, khi được lực lượng CSGT Công an H.Tây Giang yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Alăng Thị (SN 1978, ngụ thôn Rcung, xã Bhalêê) không những không chấp hành mà còn liên tục chửi bới, đe dọa, xô đẩy, dùng đá ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đối tượng nhanh chóng bị công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Alăng Thị là 0,889mg/l khí thở.

Quang, Phú và Thị

Quang, Phú và Thị

Bị cáo Võ Văn Thắng tại tòa

Bị cáo Võ Văn Thắng tại tòa

Nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và mang tính răn đe, giáo dục chung, chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan tố tụng H.Thăng Bình đã nhanh chóng đưa ra xét xử "ma men" chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 15 ngày 05/4, trong quá trình TTKS bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14E, thuộc thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, Tổ công tác Công an H.Thăng Bình phát hiện Võ Văn Thắng (SN 1994, ngụ thôn Vinh Huy, xã Bình Trị) điều khiển xe máy lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng Công an, Thắng điều khiển phương tiện bỏ chạy vào nhà dân gần đó. Tổ công tác yêu cầu đối tượng dắt xe ra ngoài để kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối, dùng chân đạp vào bụng, cắn vào tay các đồng chí trong Tổ công tác.

Thắng bị bắt ngay sau đó. Kết quả đo nồng độ cồn của Thắng là 0.540 mg/l khí thở. Đối với hành vi sai phạm của Thắng, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đã khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ”. Tại phiên xét xử lưu động vào ngày 03/5 tại UBND xã Bình Trị, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND H.Thăng Bình đã tuyên phạt Thắng 12 tháng tù.

Qua những vụ việc trên cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ của các "ma men" ngày càng manh động, liều lĩnh, chống đối đến cùng. Các đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn chặn việc xử lý mà đôi khi còn chủ động khiêu khích tấn công lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi phạm tội thường rất côn đồ, hung hãn. Đối với hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng tùy vào tính chất mức độ của hành vi, hậu quả xảy ra người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội chống người thi hành công vụ với mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Tiêu Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/can-nghiem-tri-ma-men-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu_162496.html