Cận ngày 20/11: Hoa Đà Lạt đồng loạt tăng giá mạnh

Ngày 16/11, nhiều người trồng hoa tại làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt cho biết, vài ngày gần đây giá các loại hoa đều tăng từ 2 – 3 lần so tháng trước.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng hoa và nhà vườn trồng hoa Đà Lạt ngày 16/11, giá của nhiều loại hoa đã bắt đầu tăng mạnh dù còn 4 ngày nữa mới đến ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cụ thể, hoa Hồng (tất cả các màu) ngày thường có giá dao động từ 1.200 - 2000 đồng/bông nay tăng lên 5.000 đồng/bông (giá mua tại vườn). Hoa Đồng Tiền từ 1.000 đồng/bông tăng lên khoảng 2.500 đồng/bông. Hoa Cẩm Tú Cầu từ 4.000 đồng/bông tăng lên 7.000 – 8.000 đồng/bông. Hoa Cẩm Chướng có giá 45.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Các loại hoa Đà Lạt đồng loạt tăng giá mạnh

Các loại hoa Đà Lạt đồng loạt tăng giá mạnh

Các loại hoa phụ liệu như Bông Babi từ 100.000 đồng/kg tăng lên 200.000 đồng/kg; Salem từ 30.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/kg. Riêng, Lily cành tăng nhẹ từ 80.000 đồng/bó 5 cành tăng lên 90.000 đồng/bó…

Tại các cửa hàng bán lẻ ở chợ Đà Lạt, giá các loại hoa bán lẻ cao hơn giá gốc tại vườn khoảng 25 - 30%. Riêng, một số cửa hàng hoa di động tại đường Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Đại học Đà Lạt… các loại hoa có giá cao gấp đôi.

Một số cửa hàng hoa di động giá hoa cũng tăng gấp đôi ngày thường

Nguyên nhân khiến các loại hoa đồng loạt tăng giá do cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều người mua hoa để bày tỏ sự biết ơn với các thầy cô của mình. Một nguyên nhân khác do đợt mưa lũ vừa qua kéo dài khiến nhiều tỉnh, thành không có hoa tươi cho dịp 20/11, các vựa phải mua hoa từ Đà Lạt nên cung không đủ cầu./.

Theo Ngọc Hà/Dân trí

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/thi-truong/can-ngay-2011-hoa-da-lat-dong-loat-tang-gia-manh-569799.vov