Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế một tháng là 11 triệu đồng và giảm trừ mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu, được duy trì từ tháng 7/2020. Đến nay, quy định về mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh này đã không còn phù hợp. Do đó, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân, từ đó mới có thể tăng tiêu dùng, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng, khoảng 20-30% từ sau dịch Covid-19, khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên. Trong khi đó, khởi điểm thu nhập chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh lại được quy định cứng, không được điều chỉnh để phản ánh biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát trong nền kinh tế chính là điểm bất cập lớn.

Trong phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ Tài chính về vấn đề này. Đồng tình với quan điểm hỗ trợ người dân, tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để thay đổi mức giảm trừ gia cảnh thì cần phải chờ đến lần sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025.

Như vậy, phải tới cuối năm 2025, Chính phủ mới trình Quốc hội việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Và nếu năm 2026 được thông qua, dự kiến đến năm 2027 luật mới có hiệu lực. Việc phải chờ đợi hơn 2 năm nữa để điều chỉnh một quy định đã lạc hậu so với sự phát triển của nền kinh tế là không hợp lý. Các chuyên gia cho rằng, những vấn đề cấp bách, cần thiết phải sửa sớm thì có thể đưa ra thảo luận, đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương - Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-nang-muc-giam-tru-gia-canh-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-216417.htm