Cần đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông để phục vụ người dân

Một trong những nguyên nhân khiến việc thi công kéo dài là do chậm bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ Quảng Bị đến Thượng Vực có chiều dài 3.406,98m, điểm đầu giao với Tỉnh lộ 419, điểm cuối là chợ trung tâm xã Thượng Vực. Chi phí xây dựng của dự án trên 31 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2023. Tháng 3/2022, dự án được khởi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2023.

Theo bảng thông tin, công trình này dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2023, nhưng đến nay vẫn còn dang dở...

Ngày dự án khởi công, người dân xã Thượng Vực rất vui, bởi theo dự kiến tiến độ, chỉ sau khoảng 1 năm thi công, tuyến đường nhựa này sẽ được đưa vào sử dụng, nhưng hiện chậm tiến độ.

Ngoài 1,8km đang được đổ nhựa, phần còn lại vẫn ngổn ngang với những phần sụt lún...

Theo quan sát của chúng tôi, đến nay công trình mới thi công được đoạn từ điểm nối với Tỉnh lộ 419 đến cổng trường THCS Thượng Vực với độ dài khoảng 2,5km (có khoảng trên 1km đang trong quá trình thảm nhựa) và 2 nút “cổ chai” chưa GPMB. Phần còn lại của dự án đang trong tình trạng vô cùng ngổn ngang, hệ thống thoát nước mặt thi công hết sức nham nhở, hố ga, hào rãnh chỉ được cảnh báo tạm bợ bằng cành cây – vô hình chung đang tạo ra những cái bẫy chực chờ người đi đường…

Một công trình khác chạy qua địa bàn cũng đã và đang góp phần "bóp nghẹt” bầu không khí xã Thượng Vực – đó là dự án đường phân luồng giao thông kết hợp cứng hóa mặt đê máng 7 (đoạn Hoàng Diệu – Thượng Vực). Dự án này được UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt tại quyết định 3722, ngày 29/6/2021, có tổng chiều dài 3,06km, điểm đầu tuyến ở đoạn giao ngã ba đường Bài Trượng – Đạo Ngạn, điểm cuối cũng là chợ trung tâm xã Thượng Vực. Việc thi công dự án này đang diễn ra một cách ì ạch, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc… chậm bàn giao mặt bằng.

Vì cả 2 dự án có điểm cuối là chợ trung tâm xã Thượng Vực, đều thi công chậm, và không hề có biện pháp bảo vệ, đã “góp phần” làm cho môi trường không khí càng thêm ngạt thở. Ngoài ra mỗi ngày còn có hàng chục lượt xe “hổ vồ” chở vật liệu chạy qua địa bàn, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vào giờ tan học, nhìn cảnh đám trẻ tung tăng trước bánh xe chở đất, khiến ai nhìn cũng không khỏi lạnh người…

Phía cuối của dự án cải tạo đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực, dù đã GPMB cả trăm mét nhưng vẫn chưa được thi công.

Chủ tịch UBND xã Thượng Vực Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, một trong những nguyên nhân khiến việc thi công kéo dài là do chậm bàn giao mặt bằng. Mà vấn đề chậm bàn giao mặt bằng lại liên quan đến kế hoạch sử dụng đất.

Theo bà Phạm Thị Thanh Huyền, toàn tuyến đường có 167 hộ dân bị thu hồi đất, nhưng đến nay xã mới thiết lập hoàn thiện hồ sơ đất cho khoảng 60 hộ. Lý do là tháng 8/2022, xã mới được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, trong khi đó cán bộ địa chính của xã chỉ có 2 người…

Đây là điểm giao giữa 2 dự án giao thông ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến việc thi công chậm chạp là nhà thầu đã không tập trung nhân lực, vật lực. Bởi trong số 1,8km đang được thảm nhựa đa phần là đất công nên địa phương đã bàn giao mặt bằng từ rất sớm. Gần đây, đoạn chợ trung tâm xã Thượng Vực đã được chính quyền bàn giao mặt bằng dài cả trăm mét, nhưng đơn vị thi công đào cống rãnh dở dang rồi…

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-chuong-my-bao-gio-nguoi-dan-xa-thuong-vuc-khong-con-phai-hit-bui.html