Cần đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng Covid-19

Đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh do Bác sĩ chuyên khoa 2 (BSCK2) Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang vừa đến kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng và tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TX. Cai Lậy.

Đoàn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Theo đó, tại Trung tâm Y tế (TTYT) TX. Cai Lậy, đoàn tiến hành kiểm tra các văn bản pháp lý liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, như: Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân; kế hoạch kinh phí hoạt động; hoạt động giám sát ca bệnh, ổ dịch, véc tơ, xét nghiệm; xử lý ổ dịch; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, dập dịch diện rộng, phun thuốc chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH; thực hiện thống kê, báo cáo và các kết quả hoạt động công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; triển khai các văn bản chỉ đạo của tuyến trên về hoạt động điều trị bệnh truyền nhiễm...

Đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra, giám sát thực địa tại 10 hộ gia đình ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TX.Cai Lậy nơi có ổ dịch SXH mới phát sinh. Qua giám sát cho thấy, vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa tự giác vệ sinh môi trường, thả cá diệt lăng quăng theo hướng dẫn, dù ngành Y tế và các ban, ngành, đoàn thể đã nhiều lần tuyên truyền, vận động diệt lăng quăng. Kết quả chỉ số vật chứa nước có lăng quăng không đạt, BI là 240, vẫn còn ở mức rất cao.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 của các đơn vị. Tuy nhiên BSCK2 Nguyễn Thanh Linh yêu cầu: Để kiểm soát sự gia tăng của dịch bệnh, địa phương, đặc biệt là TTYT TX. Cai Lậy cần tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã tổ chức truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân thực hành vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Thực hiện công tác thông báo, trao đổi thông tin về các trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm theo nội dung tại Thông tư 54 ngày 28-12-2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch truyền nhiễm để chủ động giám sát, xử lý dịch tại cộng đồng.

Kiểm tra lăng quăng tại hộ gia đình.

Đối với Bệnh viện Đa khoa trung tâm Cai Lậy, tổ chức tốt phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, hạn chế thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế, không để phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn tuyến trên. Rà soát cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị... phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng như công tác điều trị, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian tiếp theo, đặc biệt lưu tâm các dịch bệnh mùa hè, như SXH Dengue, tay chân miệng và Covid-19.

BSCK2 Nguyễn Thanh Linh (bìa phải) và đoàn kiểm tra thực tế công tác cấp cứu điều trị trẻ mắc bệnh SXH tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Thay mặt UBND TX. Cai Lậy, đồng chí Võ Thị Búp, Phó Chủ tịch UBND thị xã thống nhất với kết quả mà đoàn kiểm tra đánh giá và cho biết trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch để kéo giảm dịch bệnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo báo cáo 6 tháng của TTYT TX. Cai Lậy, tính đến 28-6-2022, trung tâm đã phân bổ vắc xin về các điểm tiêm của xã, phường để tổ chức tiêm chủng. Kết quả, số lượng vắc xin Covid-19 phân bổ mà TTYT thị xã tiếp nhận đã được tiêm hết theo đúng đối tượng. Đến tuần 26 (từ ngày 20 đến 26-6), TX. Cai Lậy ghi nhận 140 ca mắc SXH, so với cùng kỳ tăng gần 5%. Số ca mắc SXH Dengue nặng tăng trên 166% so với cùng kỳ, tử vong 1 ca tại xã Phú Quý. Thị xã cũng ghi nhận 17 ổ dịch và đã xử lý xong. Bệnh tay chân miệng có 75 ca mắc và chiều hướng đang gia tăng.

Riêng Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy, trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và điều trị 699 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 28 trường hợp tử vong, hiện đang điều trị 1 bệnh nhân Covid-19; tiếp nhận điều trị 675 ca mắc SXH, đang điều trị 59 trường hợp; tay chân miệng có 137 ca mắc và đang điều trị 14 trẻ bị tay chân miệng.

THANH HOÀNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202207/pho-giam-doc-so-y-te-tinh-tien-giang-nguyen-thanh-linh-can-day-manh-truyen-thong-ve-phong-chong-dich-benh-va-tiem-vac-xin-phong-covid-19-954525/