Căn cứ trọng yếu của NATO cách biên giới Nga chỉ 140 km

Lực lượng quân sự của NATO đang tiến sát biên giới Nga hơn bao giờ hết, khi có một căn cứ trọng yếu được thiết lập.

Thành phố Mikkeli của Phần Lan, nằm cách biên giới Nga chỉ 140 km sẽ trở thành nơi triển khai trụ sở bổ sung cho lực lượng mặt đất của NATO. Thông tin này được tờ báo Iltalehti đăng tải, dẫn nguồn tin trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh.

Việc thành lập căn cứ trọng yếu, có tính sẵn sàng cao nói trên nhằm đảm bảo việc lập kế hoạch tác chiến và thực hiện 24/7 các hoạt động huấn luyện của NATO trong khu vực.

Động thái này nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ trong bối cảnh địa chính trị hiện tại và tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO gần biên giới Nga.

Mikkeli được chọn làm trụ sở chính vì nhiều lý do: Thành phố đã có bộ chỉ huy Quân đội Phần Lan, có sân bay, đồng thời là thủ phủ của tỉnh Nam Savonia, mang ý nghĩa biểu tượng khi là quê hương Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen.

Theo các nguồn tin, trụ sở NATO ở Mikkeli sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát của tổng hành dinh đặt tại Norfolk, Mỹ, nhấn mạnh mong muốn của liên minh là tạo ra một cơ cấu chỉ huy duy nhất cho tất cả các nước Bắc Âu.

Quyết định nói trên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Na Uy, khi quốc gia này bày tỏ mong muốn tất cả các nước trong khu vực nằm dưới sự lãnh đạo thống nhất từ Norfolk.

Việc đặt trụ sở bổ sung ở Phần Lan được coi là một bước tiến tới tối đa hóa lợi ích tư cách thành viên của tất cả các quốc gia Bắc Âu trong NATO.

Trong thời gian tới, khoảng 375 sĩ quan từ các quốc gia thuộc Liên minh dự kiến sẽ điều phối hoạt động của lực lượng mặt đất, cũng như sẵn sàng cho việc tích hợp Thụy Điển và Phần Lan vào cơ cấu chỉ huy của NATO.

Bên cạnh đó, NATO đang tăng cường hiện diện quân sự tại những khu vực trọng yếu của châu Âu. Trên lãnh thổ Romania, việc xây dựng căn cứ lớn nhất đã bắt đầu, chi phí ước tính ở mức 2,5 tỷ euro.

Cơ sở nói trên là phần mở rộng của căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu, sẽ có diện tích 2.800 ha và tổng chu vi 30 km. Tối đa 10.000 quân nhân NATO và các thành viên gia đình của họ sẽ có thể sống lâu dài tại đây.

Địa điểm nói trên sẽ được trang bị đường băng, nhà chứa máy bay, cơ sở lưu trữ và bố trí vũ khí, nhiên liệu, chất bôi trơn, thiết bị mô phỏng, cũng như trường học, nhà trẻ, cửa hàng và bệnh viện...

Ngoài căn cứ nói trên, Ukraine và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện chung JATEC (Trung tâm Phân tích, Đào tạo và Giáo dục chung giữa NATO - Ukraine) tại thành phố Bydgoszcz của Ba Lan.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói thêm rằng không chỉ Ukraine mà Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng cần có một trung tâm như vậy đặt tại Ba Lan.

Ông Stoltenberg không tiết lộ chi tiết về công việc và chức năng của Trung tâm mà chỉ nói rằng nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chia sẻ kinh nghiệm. Hiện tại có thông tin cho rằng cuộc họp đầu tiên của nhóm Dự án JATEC đã diễn ra.

JATEC với đặc điểm kéo dài nhiều năm - là một thành phần quan trọng trong Gói hỗ trợ toàn diện của NATO, vì vậy cần cung cấp hỗ trợ nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu rất tham vọng mà những người khởi xướng dự án đã đặt ra.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-cu-trong-yeu-cua-nato-cach-bien-gioi-nga-chi-140-km-post572999.antd