Cần có thái độ ứng xử đúng mực khi xảy ra va chạm giao thông

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã xảy ra không ít vụ va chạm giao thông. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng do thiếu kiềm chế, nên có không ít trường hợp xảy ra cãi vã, thậm chí còn sử dụng hung khí để phá hoại tài sản, gây thương tích cho người khác.

Sau va chạm giao thông, nam thanh niên đi xe máy "hùng hổ" dùng chân đạp vào cửa xe ô tô, đồng thời cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa xe bên lái. Ảnh chụp từ clip.

'Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' khi va chạm giao thông

Vào khoảng 7h sáng ngày 13/3, tại vòng xuyến ngã 5 đường Trường Thi - Lê Hồng Phong (vòng xuyến Hải quan), TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô.

Theo clip, do camera hành trình của người đi đường ghi lại thì tại thời điểm trên, nam thanh niên (sau này được xác định là Phạm Hải B. - SN 1984, công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) đi xe máy Honda Air Blade BKS 37N9-6899 vào vòng xuyến bất ngờ va chạm với ô tô Toyota Vios BKS 37A-243.XX khiến xe máy ngã xuống đường.

Clip do camera hành trình của người đi đường ghi lại sự việc va chạm giữa xe máy và ô tô ngày 13/3 tại TP Vinh.

Vụ va chạm giao thông nhẹ không khiến ai bị thương, xe máy cũng chỉ bị đổ, hư hỏng nhẹ. Nhưng sau khi ngã xe, nam thanh niên đi xe máy đã "hùng hổ" dùng chân đạp vào cửa xe ô tô, đồng thời tháo mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa xe bên lái, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô.

Sau khi clip vụ tai nạn được đưa lên mạng xã hội, hành vi côn đồ của Phạm Hải B. đã gây bức xúc trong dư luận.

Mặc dù hành động của Phạm Hải B. không gây thương tích nặng cho người ngồi trong xe ô tô nhưng gây hư hỏng xe ô tô. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý. Tiếp đó, Cục Hải quan Nghệ An đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày (từ ngày 14 đến 28/3/2024) đối với Phạm Hải B..

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ. Ảnh: người dân cung cấp.

Một sự việc khác, khoảng 13h50 ngày 17/12/2023, Tôn Quang Nh (SN 1993, trú ở xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe máy chở Phan Bảo Ng. đi trên quốc lộ 46 theo hướng từ xã Võ Liệt sang xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) để đi chơi.

Khi cả 2 đến đoạn giữa cầu Rộ thì ô tô tải BKS 37C - 190.21 do Lê Doãn T. (SN 1996, trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương) điều khiển đi vượt lên làm Nh. và Ng. bị ngã. Cho rằng lái xe ô tô cố ý ép xe máy làm mình bị ngã nên Nh. điều khiển xe máy chở Ng. đuổi theo để yêu cầu lái xe ô tô dừng lại nói chuyện. Khi đến đoạn đường rẽ phải về cây xăng cầu Rộ thì Ng. và Nh. tiếp tục ngã xe. Sau đó Ng. đứng dậy, điều khiển xe máy một mình đuổi theo ô tô.

Khi đi qua cây xăng cầu Rộ khoảng 200m, ô tô dừng lại, Ng. dừng xe ở lề đường bên phải, nhặt cành cây khô dài khoảng 1m đập vào gương chiếu hậu và kính cánh cửa bên lái làm 2 gương bị vỡ. Chưa dừng lại, Ng. còn dùng gậy đập nhiều phát vào vị trí người lái xe nhưng anh Lê Doãn T. tránh được.

Hình ảnh nhóm thanh niên chặn xe tải, đập vỡ kính, đòi đánh tài xế ở Nghệ An. (Ảnh cắt từ clip)

Quá trình xảy ra vụ việc, Hoàng Văn Th. đi sau chứng kiến, sau đó cũng chạy đến hỗ trợ Ng. dùng cành cây ném về phía người điều khiển ô tô nhưng không trúng. Vụ việc tạo nên cảnh hỗn loạn trên quốc lộ 46, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông.

Sự việc sau đó đã được người đi đường ghi lại và tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc, xác định danh tính và tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Bảo Ng. (SN 1990, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) và Hoàng Văn Th. (SN 1998, trú ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Ứng xử thiếu chuẩn mực sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật

Liên quan đến các sự việc trên, Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty TNHH Luật Trọng Hải & Cộng sự cho rằng, những vụ va chạm giao thông trên đường là tình huống không may, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề là người tham gia giao thông sẽ ứng xử như thế nào trước tình huống đó. Nếu là người văn minh, lịch sự, có văn hóa khi tham gia giao thông, họ sẽ bình tĩnh xử lý, phân tích tình hình đúng, sai; thậm chí có thể bắt tay làm hòa nếu sự việc không quá nghiêm trọng; hoặc sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý.

Luật sư Nguyễn Trọng Hải cho rằng người tham gia giao thông phải có những ứng xử văn minh sau khi xảy ra va chạm. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, với những người thiếu hiểu biết, thiếu kiềm chế, dù đúng sai chưa rõ ràng, họ vẫn sẵn sàng dùng hành vi bạo lực 'Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay', tấn công người khác mà không cần hòa giải hay dùng lý lẽ phân tích phải trái.

Nhiều người thiếu kiềm chế và muốn chứng tỏ bản thân trước bạn bè... đã 'Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' hủy hoại tài sản, gây thương tích cho người khác.

Thậm chí có người trên xe còn để sẵn hung khí như ống tuýp sắt, dao, gậy… sẵn sàng lao vào tấn công người khác sau khi va chạm giao thông. Để rồi, bản thân họ vướng vào vòng lao lý và phải bồi thường những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho người bị hại...

Theo Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, thì người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tùy vào mức độ gây thiệt hại cho tài sản mà mức xử phạt cho hành vi này là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty TNHH Luật Trọng Hải & Cộng sự.

Đối với hành vi đánh nhau hiện nay cũng được xem là một trong những hành vi gây mất trật tự công cộng. Thông thường, khi đánh nhau thì tùy vào mức độ tính chất của hành vi vi phạm mà người đánh nhau có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng có các tình tiết được quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015 (trong đó có tính chất côn đồ) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Mức phạt đối với hành vi này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức phạt tối đa đối với tội danh này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Để không tái diễn tình trạng đánh nhau, hủy hoại tài sản sau khi va chạm giao thông, trước hết mỗi người cần chấp hành pháp luật về giao thông. Trong trường hợp không mong muốn, xảy ra va chạm giao thông, phải bình tĩnh xử lý, có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, mời cơ quan chức năng giải quyết và phải chấp hành mọi quy định của pháp luật khi vi phạm…

Từ Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/can-co-thai-do-ung-xu-dung-muc-khi-xay-ra-va-cham-giao-thong-169240321113306055.htm