Cần có cơ chế bảo hiểm đặc biệt cho các trường hợp hiếm muộn

QĐND - Tôi đã nhiều lần đọc đi, đọc lại nội dung lá thư của một quân nhân bị hiếm muộn gửi đến: “Dẫu phải đánh đổi tất cả để có đứa con, tôi sẵn lòng”. Dòng chữ ấy vô hình như lát dao sắc cứa vào lòng tôi mỗi khi đọc nó. Rồi con số thống kê chưa đầy đủ 1.500 quân nhân trong toàn quân bị hiếm muộn dường như là bài toán để lãnh đạo, chỉ huy các cấp suy nghĩ, trăn trở và có biện pháp sẻ chia.

Qua khảo sát trong toàn quân thì đa số quân nhân thuộc diện hiếm muộn có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhiều đồng chí phải bán cả nhà, vay lãi ngân hàng để chữa trị. Chi phí điều trị bệnh hiếm muộn nhiều nhất ở tiền thuốc thế nhưng lại không có trong danh mục bảo hiểm chi trả. Theo kết quả nghiên cứu của nhiều công trình khoa học thì nguyên nhân gây ra hiếm muộn có thể do công việc, môi trường lao động độc hại… Thiết nghĩ, nếu bảo hiểm có danh mục chi trả cho những bệnh nhân bị hiếm muộn chính là góp phần tạo điều kiện để nhiều người có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc.

Đại tá NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG, Chánh văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng

THANH NGÂN (ghi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/249505/Default.aspx