Cần chủ động sử dụng ứng dụng PC – COVIDTin khácTrải thảm đón nhà đầu tưChung tay phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19

Ứng dụng PC-Covid được các cấp, ngành liên quan ở tỉnh Lạng Sơn triển khai cài đặt và sử dụng từ tháng 9/2021; đối tượng sử dụng là tổ chức, cá nhân nhằm quản lý thông tin người các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người. Ứng dụng này đã được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt nhưng việc sử dụng còn rất hạn chế.Ứng dụng PC-Covid thay thế cho các ứng dụng phòng chống dịch trước đó (Bluezone, NCOVI, VHD…), được thiết kế lại để thuận tiện cho người dùng. Người dùng có thể vào kho ứng dụng Google Play, Appstore trên điện thoại thông minh, tìm kiếm 'PC-Covid' và tiến hành cài đặt. Sau khi điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn, người dùng sẽ được cấp mã QR để quét khi ra vào địa điểm công cộng.

Trong ngày 11/12, phóng viên Báo Lạng Sơn đã có mặt tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn để tìm hiểu về việc triển khai và thực hiện sử dụng ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả cho thấy tại các chợ như: Đông Kinh, Bờ Sông, chợ có bố trí điểm rửa tay, sát khuẩn, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phòng, chống COVID-19 nhưng lại chưa có mã QRcode để khách vào chợ đánh dấu điểm đến. Trên địa bàn thành phố có không ít địa điểm ăn uống, giải khát, hiệu thuốc và cả cơ quan hành chính Nhà nước chưa gắn mã QRcode, trong khi đây là những địa điểm thường xuyên có người ra vào.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chia sẻ cách sử dụng ứng dụng PC – COVID

Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chia sẻ cách sử dụng ứng dụng PC – COVID

Anh Hoàng Thế Anh, Nhân viên quán giải khát Độ cafe, khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn cho hay: Chúng em có biết đến ứng dụng PC-Covid nhưng chưa biết làm cách nào để có được mã QRcode để niêm yết và yêu cầu khách hàng quét mã khi đến quán vì thế đến thời điểm này, quán của chúng em vẫn chưa có mã QRcode. Đồng nghĩa với đó là khách vào quán không được đánh dấu nơi mình đã đến.

Ở một góc độ khác, một số người dân sau khi cài ứng dụng chỉ quét mã QRcode tại nơi có niêm yết mã hoặc được yêu cầu của cơ quan chức năng. Anh Nông Văn Đông, khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập cho biết: Tháng trước, khi đi qua 1 chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Đình Lập, nhân viên y tế yêu cầu quét mã thì tôi đã cài đặt ứng dụng PC-Covid để sử dụng. Tuy nhiên từ đó đến nay, tôi cũng chưa sử dụng lại phần mềm này lần nào vì những địa điểm mà tôi đến không yêu cầu, thậm chí không thấy có bảng QRcode để quét.

Theo số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), toàn tỉnh hiện có 228.600 điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng PC-Covid, chiếm 43,58% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ cài đặt cao song số người thường xuyên sử dụng còn hạn chế. Hơn nữa, số lượng cơ quan, tổ chức cài đặt ứng dụng và sử dụng phần mềm này là không đáng kể. Chỉ những địa điểm có nhân viên phụ trách đo nhiệt độ, yêu cầu người đến sát khuẩn, quét mã QRcode như siêu thị, trung tâm thương mại thì người đến mới thực hiện.

Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: Phần mềm PC-Covid thay thế cho những ứng dụng trước đây trong phòng, chống COVID-19. Từ khi triển khai, sở đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khẩn trương cài đặt và sử dụng. Sở còn phát hành tài liệu hướng dẫn bằng cả tiếng Việt và tiếng Tày, Nùng để người dân trên địa bàn tỉnh dễ tiếp nhận và làm theo hướng dẫn. Nguyên nhân của việc các tổ chức, cơ sở chưa cài đặt để sử dụng do lãnh đạo, chủ cơ sở đó chưa quan tâm triển khai. Việc còn nhiều người dân chưa sử dụng quét mã QRcode một phần do các cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa cài đặt hoặc cơ quan, tổ chức đó đã cài đặt nhưng không yêu cầu quét, người dân chưa thiết tha sử dụng và quét mã QRcode…

Người dân thành phố Lạng Sơn quét mã QRcode khi đến một cửa hàng thời trang

Người dân thành phố Lạng Sơn quét mã QRcode khi đến một cửa hàng thời trang

Thực tế trên địa bàn tỉnh đã có không ít ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, khi cung cấp thông tin truy vết, họ không không nhớ hết được thời gian, địa điểm mình đã đi qua, vì vậy ngành chức năng phải xét nghiệm PCR trên diện rộng với hàng nghìn người dân để sàng lọc cộng đồng nên chi phí của ngân sách Nhà nước, công sức của người làm nhiệm vụ này bỏ ra là không hề nhỏ. Vì thế, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật thông tin phòng, chống dịch COVID-19 được chặt chẽ, khoa học, chính xác hơn.

Theo bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT, để tăng cường sử dụng ứng dụng này, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai việc sử dụng ứng dụng; tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người dân sử dụng ứng dụng PC-Covid.

Ứng dụng này cũng hiển thị các thông tin như số mũi tiêm, kết quả xét nghiệm, các mốc dịch tễ… Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh có thể tự tạo mã QR bằng cách vào mục quản lý mã QR, chọn mục địa điểm, sau đó, nhập các thông tin theo hướng dẫn. Sau khi tạo mã có thể in ra và dán tại cổng ra vào cơ quan hay các cửa hàng để thuận tiện cho mọi người quét mã.

THỤC QUYÊN

THANH PHONG - TRANG NINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khoa-hoc-tin-hoc/467913-can-chu-dong-su-dung-ung-dung-pc-covid.html