Cần chế độ chính sách đặc thù với nhân lực công nghiệp quốc phòng

Ngày 7-12, tại tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đã đến khảo sát thực tế tại Nhà máy Z129 và Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Chuyến khảo sát thực tế nhằm phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tại hai nhà máy, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp đến khảo sát các phân xưởng sản xuất, thăm hỏi các cán bộ, công nhân, người lao động.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đối với những lĩnh vực đặc thù, bên cạnh việc ưu tiên đầu tư nguồn lực, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển; đồng thời thu hút, giữ chân người lao động có trình độ để họ yên tâm gắn bó với nghề. Đây là vấn đề cần nghiên cứu để quy định trong Luật.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp đến khảo sát tại Phân xưởng gia công cơ khí chính xác, Nhà máy Z129. Ảnh: QUOCHOI.VN

Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật cần phải thể chế hóa được các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Việc thiết kế các chính sách trong dự án Luật này phải làm rõ được tính đặc thù, vượt trội so với các lĩnh vực khác; trong đó, có chế độ chính sách đặc thù với các nhà khoa học và những người trực tiếp làm ra các chi tiết sản phẩm quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tặng quà những công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy Z129 và Z113.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/can-che-do-chinh-sach-dac-thu-voi-nhan-luc-cong-nghiep-quoc-phong-754571