Cận cảnh 'xe buýt' chạy trên mặt nước đầu tiên ở Sài Gòn

Chiếc tàu buýt đầu tiên đã chính thức rẽ sóng nước trên sông Sài Gòn, vận hành kỹ thuật sau nhiều tháng chuẩn bị.

Sáng 21.8, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức lễ vận hành kỹ thuật tàu buýt đầu tiên của tuyến buýt đường sông số 1 Bạch Đằng – Linh Đông.

Tàu được sơn màu vàng. Toàn tuyến đường sông số 1 có 5 tàu, mỗi tàu 80 chỗ ngồi, trong đó có 4 tàu hoạt động, 1 tàu dự bị.

Tuyến có lộ trình dài gần 11 km từ bến Bạch Đằng (quận 1) đến bến phà Linh Đông (quận Thủ Đức) đi qua các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức.

Hàng ghế bên trong tuyến buýt đường sông đầu tiên ở Sài Gòn

Vị trí của tài công tuyến buýt đường sông

Tàu chở khách theo lộ trình và giờ cố định, đồng thời đón khách ở 7 trạm dừng như xe buýt cho khách lên xuống.

Bên trong tàu buýt có máy điều hòa và nhà vệ sinh

Khu vực cửa lên xuống tàu buýt

Theo tính toán của chủ đầu tư, với khoảng cách gần 11 km, thời gian di chuyển là 30 phút mỗi chuyến. Giá vé mỗi lượt đi là 15.000 đồng một người.

Tàu buýt sông ở bến Bình An, quận 2

Tuyến buýt sông được vận hành kỹ thuật (chạy thử nghiệm) trong thời gian một tháng trước khi đi vào khai thác chính thức. Theo Sở GTVT TP.HCM, việc đưa vào sử dụng tuyến buýt đường sông sẽ giúp người dân có thêm phương tiện đi lại, giảm lượng xe trên đường bộ, giảm ùn tắc giao thông.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/can-canh-xe-buyt-chay-tren-nuoc-dau-tien-o-sai-gon-c46a897595.html