Cận cảnh vỡ "chảo nước" đập Mơ ở Hà Tĩnh

Sáng 16/10, vào lúc 6h30, tại xóm 1, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, dưới áp lực của nước lũ dâng cao, đập Mơ đã bị vỡ. Rất may chưa có thiệt hại nào về người.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, cho biết: “Đập Khe Mơ được xây dựng từ năm 1993, sức chứa 7.300.000m3; cung cấp nước cho xã Sơn Hàm, Sơn Diệm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu. Nguyên nhân vỡ là do đập được xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp nghiêm trọng. Do chủ động từ trước nên địa phương đã triển khai phương án di dời dân và tài sản kịp thời, an toàn". Tại hiện trường, khu vực sạt lở rộng gần 30m, với độ cao trên 10m. Đất đá hai bên khu vực bị sạt lở liên tục sụp và rơi xuống. Đến gần 11h trưa nay, sự cố vỡ đập mới tạm thời khắc phục được. Sau sự cố trên, hàng ngàn căn nhà tại các xã Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu bị ngập trong nước. Hàng trăm hộ dân đã lũ lượt chạy lên núi trú ngụ. PV (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Can-canh-chao-nuoc-dap-Mo-1773311/