Cận cảnh tàu sân bay Mỹ hoạt động trên biển Đông

Ngày 23.5, nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay Mỹ USS Nimitz (CVN 68) hoạt động tại biển Đông. Biên đội CVN-68 được triển khai tới vùng đảm trách của Hạm đội 7 nhằm tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải và phối hợp đảm bảo phục vụ an ninh chiến trường.

Máy bay E-2C Hawkeye hạ cánh xuống tàu sân bay.

Lao Động điện tử xin giới thiệu chùm ảnh về hoạt động của nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay CVN-68 của hải quân Mỹ trên biển Đông.

Đại sứ Mỹ tại Singapore David Adelman lên thăm tàu sân bay CVN 68.

Phi đội trực thăng hải quân số 75 tiến hành bảo dưỡng.

Tàu sân bay CVN-68 và tàu hậu cần USNS Rainier (T-AOE 7).

Tàu sân bay nhận đồ tiếp tế từ tàu T-AOE 7.

Bảo dưỡng máy bay tiêm-cường kích F/A-18E Super Hornet.

F/A-18E Super Hornet cất cánh từ CVN-68.

Máy bay F/A-18C Hornet hạ cánh trên CVN-68.

Theo Hải quân Mỹ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/can-canh-tau-san-bay-my-hoat-dong-tren-bien-dong/117995.bld