Cận cảnh nơi được đầu tư trăm tỷ xây khu tránh trú bão cho tàu cá tại Bình Định

Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định triển khai các thủ tục để trình phê duyệt phương án thực hiện Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan.

Video: Cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Theo đại diện Bộ NN & PTNT, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ NN & PTNT) đang phối hợp với UBND tỉnh Bình Định chuẩn bị các thủ tục để thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan. Tiểu dự án được xây dựng thiết kế theo 2 phương án.

Phương án 1, tuân thủ theo chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt, không có đê chắn cát. Theo đó, sẽ nạo vét khu neo đậu hơn 30 ha, nạo vét luồng từ cửa biển vào khu neo đậu gần 2.000 m; xây kè bảo vệ bờ hơn 2.300 m, lắp đặt phao tiêu, biển báo hiệu với tổng mức đầu tư gần 380 tỷ đồng. Phương án 2, theo các hạng mục chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt và có đê chắn cát để đảm bảo ổn định lâu dài của dự án, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, trong đó có tính đến chi phí đền bù khoảng 77 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án nông nghiệp cùng với UBND tỉnh Bình Định đều thống nhất theo phương án 1 vì đây là phương án khả thi nhất. Tuy nhiên quyết định phương án nào vẫn là cơ quan có thẩm quyền sau khi trình phê duyệt.

Theo dự kiến, trong tháng 6/2024 Ban Quản lý các dự án nông nghiệp sẽ trình Bộ NN&PTNT phương án thực hiện Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan. Sau ngày 30/6 sẽ tiến hành các bước đàm phán hiệp định và triển khai công tác thực hiện đầu tư trong năm 2024 và 2025.

Được biết, khu neo tàu tránh trú bão Tam Quan thuộc phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn có diện tích mặt nước khoảng 70 ha, sức chứa 2.300 tàu cá (15 m trở lên).

Thời gian qua, nhiều tàu cá ở tỉnh Bình Định hay các tỉnh lân cận, gặp khó khăn khi di chuyển từ cửa biển Tam Quan đến Cảng cá Tam Quan, thậm chí là bị va vào vách núi do luồng lạch và cửa biển bị bồi lắng.

Theo đánh giá tác động môi trường, lượng bồi lắng tại luồng lạch nối cửa biển và cảng cá Tam Quan là gần 1 triệu m3, khi được nạo vét lên có thể thành cát xây dựng, đất san gạt nền.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến cùng Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa cảng cá Tam Quan. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT yêu cầu tỉnh Bình Định 2 vấn đề để Tiểu dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan dễ dàng thực hiện: Thứ nhất tỉnh Bình Định có ý kiến với chủ đầu tư và tư vấn cập nhật, bảo quản tài sản gần 1 triệu m3 cát nạo vét; Thứ hai, chính quyền địa phương cùng xây dựng giải pháp, biện pháp nới giãn, giảm vốn đầu tư.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định khẳng định, các hạng mục liên quan địa phương như bãi chứa, khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, công tác quy hoạch... tỉnh cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật và sẽ sẽ hỗ trợ tối đa cho dự án này.

Theo ngư dân Cảng cá Tam Quan, luồng lạch từ cửa biển vào cảng Tam Quan bị bồi lắng đã nhiều năm nhưng chưa được nạo vét. Tàu cá vào bờ bán hải sản bị mắc cạn do bùn thậm chí bị mắc cạn rồi ủi vào vách núi.

"Ngư dân đi biển tài sản lớn nhất là tàu, mong các cấp hỗ trợ mở rộng cảng, cửa biển để bà con thuận lợi vươn khơi bám biển”, ngư dân Trần Văn Hậu chia sẻ.

Theo Sở NN & PTNT, tỉnh Bình Định có đội tàu cá gắn máy đánh bắt trên biển lớn bậc nhất cả nước, với 5.793 tàu cá gắn máy với tổng công suất trên 2 triệu CV, 41.027 lao động trên biển. Mỗi năm, sản lượng nghề khai thác cá biển tỉnh đạt bình quân 250.000 tấn.

Trong đó, riêng thị xã Hoài Nhơn có đội tàu cá lớn nhất tỉnh Bình Định với hơn 2.300 chiếc, chiếm 40% số lượng tàu của tỉnh, trong đó 90% tàu hoạt động trên các vùng biển xa với tổng công suất trên 1,3 triệu CV.

Tổng sản lượng khai thác hải sản của thị xã Hoài Nhơn đạt bình quân trên 63.000 tấn/năm, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương khoảng 9.000 tấn/năm, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng/năm.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/can-canh-noi-duoc-dau-tu-tram-ty-xay-khu-tranh-tru-bao-cho-tau-ca-tai-binh-dinh-ar859777.html