Cận cảnh những 'Mốc giao thông sống' đội mưa, phân luồng giao thông trong giá rét

Lực lượng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ứng trực điều tiết, phân luồng giao thông trong nền nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu cùng mưa phùn rét đậm đã góp phần giảm thiểu ùn tắc một số tuyến đường trong giờ cao điểm. Họ được ví như những 'Mốc giao thông sống' sẵn sàng đội mưa làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt trong giá rét.

Ngày 23-1, các nút giao thông là “điểm nóng” về ùn tắc của Thủ đô luôn có mặt các chiến sĩ

Nhận định tình hình giao thông diễn biến phức tạp trong ngày mưa rét, lực lượng CSGT Hà Nội đã lên phương án, bố trí lực lượng triển khai biện pháp phân luồng đảm bảo ATGT

Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội ứng trực điều tiết, phân luồng giao thông trong nền nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu cùng mưa phùn rét đậm

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, hơn 100 học viên của Đại học Cảnh sát PCCC đã được tăng cường về các địa bàn phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông mỗi ngày

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì ý thức của người tham giao thông cũng là nhân tố quyết định giảm thiểu ùn tắc

Thời tiết ở Hà Nội mưa rét khiến nhiều tuyến đường giao thông quá tải, ùn tắc xảy ra ở nhiều nơi

Dưới mưa rét, các chiến sĩ vẫn miệt mài thực hiện chỉ huy phân luồng, hướng dẫn giao thông

Gương mặt một chiến sĩ tím tái vì mưa lạnh

Mưa rét khiến nhiều tuyến đường giao thông quá tải, ùn ứ xảy ra ở nhiều nơi

Cán bộ Đội CSGT số 6 cùng với Công an phường Mai Dịch làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thủy

Các nút giao thông trọng điểm, những "điểm nóng" về ùn tắc của Thủ đô đều có lực lượng CSGT cùng với Công an phường, quận ứng trực

Người dân tham gia giao thông thì ai cũng trang bị kín mít ấm áp

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đội mưa rét phân luồng

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì ý thức của người tham giao thông cũng là nhân tố quyết định giảm thiểu ùn tắc

Các phương tiện "leo" lên vỉa hè

Luồn lách bất cứ vị trí nào trống trên đường

Trong những ngày cận Tết, các tuyến đường của Thủ đô đều rất đông đúc

Lực lượng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác

Giờ cao điểm lượng người và phương tiện đổ ra đường

Để di chuyển thuận lợi vào giờ cao điểm, người điều khiển phương tiện đặc biệt là ô tô cần di chuyển đúng làn, theo tín hiệu đèn giao thông và của lực lượng chức năng

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, lực lượng CSGT Hà Nội cùng với Công an các quận huyện sẽ là chủ công trong việc bảo đảm an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên mọi tuyến đường của Thủ đô

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-canh-nhung-moc-giao-thong-song-doi-mua-phan-luong-giao-thong-trong-gia-ret-post565306.antd