Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi

Khu lăng mộ bà Tài Nhân, vợ vua Tự Đức tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa được xây dựng hoàn thành sau 6 năm bị san ủi.

Lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức sau 6 năm san ủi vừa được xây dựng lại tại vị trí cũ ở vùng đồi phường Thủy Xuân, TP Huế (Ảnh: Đại Dương).

Khu lăng mộ có 2 hướng đi vào, phía đường đi lên gần lăng vua Tự Đức và phía đồi Vọng Cảnh nhìn qua. Sau 4 tháng thi công hiện nay đã hoàn thành.

Tổng diện tích công trình xây dựng lăng vợ vua Tự Đức rộng 202m2, riêng khu lăng chính rộng 35m2, phần còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan…

Tấm bia khắc dòng chữ Hán “Tiền triều Tài nhân Cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” được đặt tại bình phong dẫn vào khu lăng mộ.

Khu lăng mộ làm theo kiểu lăng tài nhân hoàng gia triều Nguyễn do Phòng nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tìm hiểu, sưu tầm.

Phần tẩm mộ chính của khu lăng mộ. Sau 6 năm bị đơn vị thi công dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh vô tình san ủi, nay khu lăng mộ đã được xây dựng lại hoàn chỉnh.

Do bị san ủi mất hết dữ liệu ban đầu, nên lăng mộ bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức được nghiên cứu, xây trên hình mẫu lăng bà Tài Nhân họ Nguyễn ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Nhìn từ phía sau khu lăng mộ.

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh khởi công xây dựng tháng 5/2023.

Đến các ngày lễ, kỵ giỗ của Hoàng gia triều Nguyễn, khu lăng mộ này có nhiều người của Nguyễn Phúc tộc lên thắp hương, khấn vái.

Đường đi vào khu lăng mộ vợ vua Tự Đức từ phía đồi Vọng Cảnh nên thơ với nhiều hàng thông xanh mát (Ảnh: Đại Dương).

Đại Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-canh-khu-lang-mo-vo-vua-tu-duc-xay-dung-lai-sau-6-nam-bi-san-ui-post654601.html