Cận cảnh khu lăng mộ khủng xây trên đất trồng lúa ở Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Trung (Hà Tĩnh) đã giao hàng nghìn m2 đất nông nghiệp được thu hồi cho cá nhân xây lăng mộ khủng gây xôn xao dư luận.

Nghĩa trang Hoang Ích rộng khoảng 7ha (thôn Trung Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), được UBND TP Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết để mở rộng năm 2015.

Nghĩa trang Hoang Ích rộng khoảng 7ha (thôn Trung Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), được UBND TP Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết để mở rộng năm 2015.

Theo CAND, năm 2019, UBND xã Thạch Trung có văn bản đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoang Ích nhằm thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo CAND, năm 2019, UBND xã Thạch Trung có văn bản đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoang Ích nhằm thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

UBND TP Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nâng cấp nghĩa trang Hoang Ích, trong đó có phần diện tích san nền mở rộng là 7,1ha, dự kiến sẽ giải quyết được nhu cầu khoảng 500 ngôi mộ. UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2 tỷ đồng.

UBND TP Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nâng cấp nghĩa trang Hoang Ích, trong đó có phần diện tích san nền mở rộng là 7,1ha, dự kiến sẽ giải quyết được nhu cầu khoảng 500 ngôi mộ. UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2 tỷ đồng.

UBND xã Thạch Trung và TP Hà Tĩnh đã đề xuất danh mục các công trình, dự án danh mục thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn, trong đó có diện tích đất mở rộng nghĩa trang Hoang Ích. Đề xuất này cũng được HĐND tỉnh thông qua.

UBND xã Thạch Trung và TP Hà Tĩnh đã đề xuất danh mục các công trình, dự án danh mục thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn, trong đó có diện tích đất mở rộng nghĩa trang Hoang Ích. Đề xuất này cũng được HĐND tỉnh thông qua.

Tháng 8/2020, TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để chủ đầu tư thi công từ tháng 8/2020. Có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 3.759,9m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Tháng 8/2020, TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để chủ đầu tư thi công từ tháng 8/2020. Có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 3.759,9m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Thế nhưng thay vì thực hiện dự án, ngày 15/11/2019 UBND xã Thạch Trung ký kết biên bản thỏa thuận với ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1952, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung), là người đại diện dòng họ Nguyễn Văn thực hiện, toàn bộ chi phí để thi công do dòng họ này chịu trách nhiệm.

Thế nhưng thay vì thực hiện dự án, ngày 15/11/2019 UBND xã Thạch Trung ký kết biên bản thỏa thuận với ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1952, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung), là người đại diện dòng họ Nguyễn Văn thực hiện, toàn bộ chi phí để thi công do dòng họ này chịu trách nhiệm.

Đổi lại, “sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, xã Thạch Trung ưu tiên nhường lại cho dòng họ Nguyễn Văn một phần đất để làm nghĩa trang”.

Đổi lại, “sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, xã Thạch Trung ưu tiên nhường lại cho dòng họ Nguyễn Văn một phần đất để làm nghĩa trang”.

Thông tin trên Giáo dục và Thời đại, đến tháng 4/2022, ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung đã ký văn bản đồng ý với thống nhất của các chi nhánh dòng họ Nguyễn Văn, “nhường” lại cho dòng họ này diện tích 2.400m2 trong tổng số 7.100m2 được mở rộng để làm nghĩa trang dòng họ đại tôn và ông Hùng đã tiến hành xây dựng các công trình “khủng” trên phần đất này.

Thông tin trên Giáo dục và Thời đại, đến tháng 4/2022, ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung đã ký văn bản đồng ý với thống nhất của các chi nhánh dòng họ Nguyễn Văn, “nhường” lại cho dòng họ này diện tích 2.400m2 trong tổng số 7.100m2 được mở rộng để làm nghĩa trang dòng họ đại tôn và ông Hùng đã tiến hành xây dựng các công trình “khủng” trên phần đất này.

Biên bản thỏa thuận UBND xã Thạch Trung đã thống nhất giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng triển khai xây dựng theo hình thức "đầu tư công trình lấy đất".

Biên bản thỏa thuận UBND xã Thạch Trung đã thống nhất giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng triển khai xây dựng theo hình thức "đầu tư công trình lấy đất".

Hiện khu lăng mộ trên đang trong quá trình xây dựng và hoàn thành. Các hạng mục đang được xây dựng phần thô gồm 3 đơn nguyên nhà (phía dưới là phần mộ) có mái.

Hiện khu lăng mộ trên đang trong quá trình xây dựng và hoàn thành. Các hạng mục đang được xây dựng phần thô gồm 3 đơn nguyên nhà (phía dưới là phần mộ) có mái.

Khu lăng mộ được chủ nhân xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp thu hồi của người dân, với tường cao hơn 2m bao quanh.

Khu lăng mộ được chủ nhân xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp thu hồi của người dân, với tường cao hơn 2m bao quanh.

Chính quyền xã Thạch Trung cũng thừa nhận, quá trình xây dựng không đúng với thiết kế được cấp phép, khi vị trí xây đình miếu trong quy hoạch được cấp phép là các ngôi mộ, nhưng khi thi công lại xây các công trình có mái cao hơn so với quy định.

Chính quyền xã Thạch Trung cũng thừa nhận, quá trình xây dựng không đúng với thiết kế được cấp phép, khi vị trí xây đình miếu trong quy hoạch được cấp phép là các ngôi mộ, nhưng khi thi công lại xây các công trình có mái cao hơn so với quy định.

Trước sự việc này, UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Thạch Trung kiểm tra hiện trường, tạm đình chỉ thi công, lập biên bản ghi nhận lại các sự việc để báo cáo UBND thành phố xem, xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

Trước sự việc này, UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Thạch Trung kiểm tra hiện trường, tạm đình chỉ thi công, lập biên bản ghi nhận lại các sự việc để báo cáo UBND thành phố xem, xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

Khánh Hoài (Tổng hợp/CAND, Giáo dục và Thời đại)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-canh-khu-lang-mo-khung-xay-tren-dat-trong-lua-o-ha-tinh-1816282.html