Cận cảnh hỏa lực phòng vệ 'đơn sơ' trên hàng không mẫu hạm Nimitz

Lớp hàng không mẫu hạm đông nhất thế giới hiện nay là các tàu lớp Nimitz, tuy nhiên khác với trọng tải đồ sộ và lực lượng máy bay đông đảo, hỏa lực phòng vệ trên tàu sân bay lớp Nimitz lại có phần khá đơn sơ.

Tàu sân bay lớp Nimitz hiện tại đang là lớp hàng không mẫu hạm đông nhất thế giới và dù nó có được một hạm đội bảo vệ, bản thân các tàu sân bay này cũng có trang bị vũ khí ở mức tối thiểu để tự bảo vệ mình. Nguồn ảnh: USnavy.

Dàn vũ khí của các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz về cơ bản là chỉ để tự bảo vệ mình khỏi những loại hỏa lực của đối phương như tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm hay thậm chí là ngư lôi. Nguồn ảnh: USnavy.

Đầu tiên phải kể đến tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần RIM-7 Sea Sparrow. Trên mỗi tàu sân bay lớp Nimitz hiện tại được trang bị hai tổ hợp tên lửa loại này. Nguồn ảnh: USnavy.

Các tổ hợp RIM-7 Sea Sparrow có khả năng bắn hạ các máy bay hoặc tên lửa của đối phương trong tầm gần. Về mặt lý thuyết, loại tên lửa này được sử dụng vào nhiệm vụ phòng thủ, giúp các tàu lớp Nimitz đánh chặn các tên lửa chống hạm của đối phương. Nguồn ảnh: USnavy.

Ngoài ra, trên các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz còn có hai tổ hợp tên lửa RIM-116 Rolling Airframe. Đây là các tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cực gần, được sử dụng để đánh chặn các tên lửa chống hạm hành trình của đối phương. Nguồn ảnh: USnavy.

Mỗi tổ hợp RIM-116 có tầm bắn tối đa 9km cùng tốc độ tối đa lên tới Mach 2 tương đương với 2450 km/h. Do có tốc độ cực cao và thời gian phản ứng nhanh, tổ hợp tên lửa này hoàn toàn có thể đánh chặn các tên lửa hành trình của đối phương ở pha cuối cùng. Nguồn ảnh: USnavy.

Hệ thống dẫn đường của RIM-116 cũng cực kỳ đặc biệt với ba chế độ khác nhau bao gồm dẫn đường bằng tần số vô tuyến thụ động, dẫn đường chỉ bằng hồng ngoại hoặc dẫn đường kết hợp giữa sóng vô tuyến thụ động và hồng ngoại. Nguồn ảnh: USnavy.

Tiếp đến là hai tổ hợp pháo cao tốc PHALANX CIWS. Đây là loại pháo cao tốc có tầm tiêu diệt mục tiêu chỉ khoảng 3,5 km nhưng có tốc độ bắn cực cao, cung cấp hỏa lực dày đặc. Nguồn ảnh: USnavy.

Về cơ bản, PHALANX có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trong tầm bắn của nó, bao gồm từ tàu mặt nước, ngư lôi, máy bay phản lực, máy bay trực thăng, máy bay không người lái hay thậm chí là đạn pháo. Nguồn ảnh: USnavy.

Trên mọi tàu chiến của Mỹ - trong đó tàu sân bay cũng không là ngoại lệ, tổ hợp PHALANX luôn được coi là "libero" - lớp hàng rào phòng thủ cuối cùng khi hỏa lực của đối phương xuyên qua được mọi hệ thống phòng thủ khác trên tàu. Nguồn ảnh: USnavy.

Cuối cùng là bốn khẩu pháo điện loại Mk 38 25mm tự động được gắn ở bốn phía của mỗi tàu sân bay lớp Nimitz. Các khẩu pháo tự động này có tốc độ bắn chậm, phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước ở tầm gần. Nguồn ảnh: USnavy.

Pháo được điều khiển hoàn toàn tự động và có tốc độ bắn tối đa lên tới 500 viên mỗi phút. Khẩu pháo này sử dụng cỡ đạn 25x137mm, có thể hạ gục bất cứ loại tàu bè cỡ nhỏ nào chỉ bằng một loạt đạn duy nhất. Nguồn ảnh: USnavy.

Mặc dù vậy, trên thực tế hầu như các loại vũ khí phòng vệ tầm gần này của các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thường "thất nghiệp" nặng do tàu sân bay lớp Nimitz luôn đi cùng đội khu trục hạm, tuần dương hạm đông đảo, làm nhiệm vụ bảo vệ tầm xa cho nó thực hiện nhiệm vụ triển khai và thu hồi máy bay. Nguồn ảnh: USnavy.

Mời độc giả xem Video: Hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thể hiện khả năng cơ động cực tốt trên mặt biển.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-hoa-luc-phong-ve-don-so-tren-hang-khong-mau-ham-nimitz-1277035.html