Cận cảnh hồ thủy lợi nghìn tỷ ở Buôn Ma Thuột thi công với tốc độ 'rùa bò'

Được xác định là công trình trọng điểm của TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng dự án Hồ thủy lợi Ea Tam đối mặt với nguy cơ 'lụt' tiến độ.

Dự án hồ thủy lợi Ea Tam được quy hoạch với diện tích hơn 136ha thuộc phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Dự án này được triển khai từ năm 2017 nhưng đến nay, theo ghi nhận của Tiền Phong, nơi đây vẫn còn rất... hoang vu.

Dấu hiệu để nhận biết dự án là những khối bê tông cốt thép đã ngả sang màu nâu, nằm phơi giữa trời. Xung quanh công trường cây cỏ mọc um tùm, thi thoảng là những ngôi nhà bị đập nham nhở để giải phóng mặt bằng.

Khung cảnh tại dự án

Phần tràn xả nước nằm trơ giữa trời

Ông Cún Chạc Dần - sống bên dự án cho biết, gia đình đã bàn giao mặt bằng hơn 500m2 cho nhà nước để triển khai Dự án hồ thủy lợi Ea Tam. Ông cũng rất mong dự án được triển khai đúng tiến độ.

Tuy nhiên, từ khi bàn giao mặt bằng đến nay, ông Dần nhận thấy tiến độ dự án rất chậm, thậm chí hiện tại tạm dừng thi công. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình ông và những hộ dân xung quanh.

Theo ông Dần, hiện ngôi nhà của ông đã xuống cấp nhưng chưa dám sửa chữa vì chưa biết cao trình của hồ, hệ thống đường sá như thế nào…

Cống bê tông bị bỏ lăn lóc bên đường

Dự án đang bị chậm tiến độ

Không riêng ông Dần, gia đình ông Sú A Lộc cũng thấp thỏm khi sống bên đại dự án hồ thủy lợi chậm tiến độ. “Nhà tôi có hơn 400m2 nhưng đến nay chưa được giải quyết chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, những hộ xung quanh đã nhận được tiền hỗ trợ, đất tái định cư và chuyển đi nơi khác. Chỉ còn gia đình tôi sống giữa nơi hoang vu. Tôi rất mong chính quyền sớm giải quyết để gia đình tôi chuyển đi nơi khác, sớm ổn định cuộc sống”, ông Lộc cho biết.

Ông Sú A Lộc

Liên quan đến việc các hộ dân chưa được giải quyết hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột cho biết, sẽ kiểm tra lại và thông tin vào đầu tuần sau.

Về việc dự án hồ thủy lợi Ea Tam chậm tiến độ, ông Đỗ Hải Đông - Giám đốc phụ trách dự án (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết: Do vướng luật khoáng sản nên dự án thiếu khoảng 100.000m3 đất đắp. Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố kiến nghị và chờ UBND tỉnh Đắk Lắk tháo gỡ. Hiện giai đoạn 1 của dự án đã thực hiện khoảng 60% khối lượng thi công, nguy cơ không kịp tiến độ, phải xin gia hạn.

Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, chuyển đi nơi khác

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam có mức đầu tư trên 1.468 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án chia làm 2 giai đoạn do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 từ năm 2017-2020, giai đoạn 2 từ năm 2020-2024.

Dự án triển khai vào năm 2017 nhưng bị chậm tiến độ nên UBND tỉnh Đắk Lắk cho điều chỉnh thời gian triển khai giai đoạn 1, từ năm 2017-2023. Đây là một trong những công trình trọng điểm, có tầm chiến lược của thành phố Buôn Ma Thuột trên hành trình trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Xung quanh dự án cỏ mọc um tùm

Dự án triển khai vào năm 2017 nhưng bị chậm tiến độ nên UBND tỉnh Đắk Lắk cho điều chỉnh thời gian triển khai giai đoạn 1, từ năm 2017-2023. Đây là một trong những công trình trọng điểm, có tầm chiến lược của thành phố Buôn Ma Thuột trên hành trình trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Khi đi vào vận hành, hồ chứa thủy lợi rộng 31,6 ha, dung tích 1,77 triệu m3 nước, công trình sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 25 nghìn người thuộc khu vực TP Buôn Ma Thuột và các địa phương lân cận; bảo đảm nước tưới cho 250 ha lúa, cà phê và cây ăn quả.

Cận cảnh đại Dự án hồ thủy lợi Ea Tam

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-canh-ho-thuy-loi-nghin-ty-o-buon-ma-thuot-thi-cong-voi-toc-do-rua-bo-post1582210.tpo