Cận cảnh cây cầu vượt hình chữ C duy nhất ở Hà Nội sắp hoàn thành

Cầu vượt thép có hình chữ C với mức đầu tư 147 tỉ đồng, tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dự kiến sẽ thông xe vào dịp 30-4.

Sau hơn 15 tháng thi công, hiện cầu vượt hình chữ C với mức đầu tư 147 tỉ đồng tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đã lộ diện hình hài, dự kiến sẽ thông xe vào dịp 30-4.

Các đơn vị thi công đã lắp đặt xong khung cầu, cũng đã hợp long đốt dầm cuối cùng tại điểm cong và đang gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo để kịp thông xe.

Hiện các dầm thép đã được các đơn thị thi công lắp đặt xong theo chiều dài cầu là 320 m, đỡ các dầm thép hiện tại là các trụ thép bản lớn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc nhà thầu dự án cầu vượt hình chữ C cho biết, hiện tại, cây cầu đã lắp dựng xong hạng mục kết cấu thép, ước tính đạt 80% tiến độ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đổ bê tông bản mặt cầu, đổ bê tông nhựa asphalt, dự kiến thông xe đúng dịp nghỉ lễ 30-4.

Hiện trên công trường đang thường trực khoảng 20 công nhân làm việc.

Theo ông Thắng, trong thời gian tới đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ và tăng ca làm việc để kịp hoàn thành và đưa cây cầu vượt hình chữ C đầu tiên của Thủ đô Hà Nội vào sử dụng.

Bên trong các dầm cầu vượt thép được để rỗng, chuẩn bị hoàn chỉnh bề mặt cầu.

Được biết, sau khi hoàn thành cầu vượt hình chữ C có kết cấu thép và chịu lực giống với cầu vượt An Dương - Nghi Tàm và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Hiện nhà thầu đã cũng đã rào chắn cố định trên đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch phục vụ thi công phần trên cầu tại nút giao này và cấm các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc.

Một số căn nhà ở phố chùa Bộc đã giải tỏa, sẵn sàng phục vụ cho việc mở rộng lòng đường sau khi cầu vượt đi vào hoạt động.

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-canh-cay-cau-vuot-hinh-chu-c-duy-nhat-o-ha-noi-sap-hoan-thanh-post722501.html