Cận cảnh cánh rừng biên giới bị 'xẻ thịt' tan hoang ở Gia Lai

Nhiều cây gỗ lớn bị 'lâm tặc' ngang nhiên đốn hạ, cưa xẻ ngay tại rừng chờ vận chuyển đi đang là thực trạng tại cánh rừng biên giới xã Ia Mơr (Chư Prông, Gia Lai).

Ngày 21/2, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 1003, thuộc địa phận xã Ia Mơr sang Công an huyện Chư Prông để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 9/2, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 30 người đàn ông đưa 8 xe công nông vào chặt phá rừng tại tiểu khu 1003.

Khi lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định thì các đối tượng chống đối, chửi bới, đe dọa, quay phim, chụp hình.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong nhóm người trên có đối tượng S.L (40 tuổi, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Đối tượng S.L cũng là người cầm đầu, kích động những người khác chống đối, đe dọa và tổ chức nhiều vụ chặt phá rừng trên địa bàn. Đối tượng S.L còn quay phim, chụp hình, phát trực tiếp gửi lên các trang mạng xã hội.

Qua kiểm đếm, có 161 cây gỗ dầu, đường kính từ 15 cm trở lên bị nhóm đối tượng triệt hạ.

Nhiều cây gỗ đã bị xẻ nhưng chưa kịp vận chuyển đi khỏi hiện trường,

Nhiều cây gỗ khác bị cưa ngang gốc.

Cây gỗ lâu năm vừa mới bị cưa hạ, đang chảy mủ, mùn cưa còn rất mới.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-canh-canh-rung-bien-gioi-bi-xe-thit-tan-hoang-o-gia-lai-ar854379.html